New York chi hơn 25 triệu USD để bảo vệ Tòa tháp Trump

Trong bức thư gửi tới Quốc hội Mỹ, Sở Cảnh sát New York đã hạ mức chi phí đảm bảo an ninh cho gia đình Tổng thống Mỹ sinh sống tại Tòa tháp Trump từ mức “không thể chấp nhận” 35 triệu USD xuống còn 25,7 triệu USD.

Trong bức thư được gửi tới Quốc hội Mỹ hôm 21/2, người đại diện Sở Cảnh sát New York (NYPD), ông James O’Neal nhận định nhiệm vụ bảo vệ một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất ở thành phố New York – Tòa tháp Trump cao 58 tầng, là một sứ mệnh “đặc biệt và chưa từng có”. 

New York chi hơn 25 triệu USD để bảo vệ Tòa tháp Trump - ảnh 1

Lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ Tòa tháp Trumpở thành phốNew York.

Theo RT, mức chi phí ước tính ban đầu 35 triệu USD từng bị xem là mức giá thổi phồng. Song thực tế, chi phí để bảo vệ gia đình ông Trump sinh sống ở New York cũng như tại Tòa tháp Trump trong Ngày bầu cử và Lễ nhậm chức, cũng đã lên tới 24 triệu USD.

Trong khi đó, khi tính cả chi phí Sở cứu hỏa New York (FDNY) sơ tán người dân và điều động các lực lượng chuẩn bị ứng phó trước những tình huống bất ngờ, số tiền thành phố New York phải chi là 25,7 triệu USD. 

Theo ông O’Neal, chi phí một ngày NYPD và FDNY phải chi để “bảo vệ Đệ nhất phu nhân và cậu con trai ở Tòa tháp Trump” vào khoảng 127.000 - 146.000 USD. Con số này có thể tăng gấp đôi khi Tổng thống Trump tới ở trong Tòa tháp.

Do đó, hàng năm, chi phí bảo vệ Tòa tháp Trump là 50 triệu USD nếu Tổng thống không đặt chân tới Tòa tháp. Còn nếu ông Trump tới đây vào dịp cuối tuần, chi phí sẽ tăng lên thành 60 triệu USD. Trong đó, chi phí bảo vệ Đệ nhất phu nhân Melania Trump và cậu con trai Barron sẽ khiến FDNY chi thêm 4,5 triệu USD. 

Theo ông O’Neal, Tòa tháp Trump hiện là một trong những mục tiêu dễ bị khủng bố tấn công, nên trách nhiệm ngày càng đè nặng lên vai các lực lượng chống khủng bố. 

Đáng nói, trong phần cuối bức thư gửi lên Quốc hội Mỹ, ông O’Neal nhấn mạnh chính phủ liên bang cần hoàn trả cho thành phố New York khoản tiền 7 triệu USD để bảo vệ Tổng thống Trump. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !