Nếu muốn con giàu có và tử tế như Bill Gates, phụ huynh nên làm những điều sau

Bill Gates sáng lập hãng phần mềm Microsoft, là tỷ phú giầu thứ hai thế giới, là tấm gương từ thiện không ngừng nghỉ. Ông không thể có được ngày hôm nay nếu không được cha mẹ nuôi dạy đúng đắn.

Tỷ phú Bill Gates là một trong những huyền thoại của thế giới hiện đại. Ông có được thành công như ngày nay một phần rất lớn đến từ sự bảo ban, chỉ dạy của cha mẹ. Nếu muốn con bạn có tương lai xán lạn hay chí ít trở thành người tử tế như Bill Gates, bạn có thể tham khảo các bí quyết nuôi dạy của cha mẹ Bill Gates, ông William Gates Sr. và vợ quá cố Mary.

Nếu muốn con giàu có và tử tế như Bill Gates, phụ huynh nên làm những điều sau - ảnh 1

Tỷ phú Bill Gates ngày 1/1/1990. Ảnh: Getty Images

1. Họ không giới hạn sự độc lập của con

Khi còn nhỏ, Bill Gates là người khao khát sự độc lập, cha mẹ của ông trao cho ông sự tự do, được làm những gì ông muốn. Ở tuổi 13, Gates không ở nhà nhiều và thậm chí còn ngủ đêm ở Đại học Washington để nghiên cứu công nghệ.

Tuy nhiên, Gates trẻ tuổi cũng gặp vấn đề về thái độ. Theo tiểu sử gia Walter Isaacson, mẹ của ông từng gặp khó khăn khi bảo con trai vào bàn ăn tối. Khi mẹ hỏi “con đang nghĩ gì thế”, Gates hét lại “Con đang nghĩ, mẹ chưa nghĩ bao giờ à”. Không lâu sau đó, cha mẹ Gates gửi ông đến gặp chuyên gia tâm lý.

Sau vài lần tư vấn với nhà trị liệu, lời khuyên họ nhận được đơn giản là cho Gates “tự do trong khuôn khổ”. Trong cuốn sách “Showing Up For Life”, ông Williams nói rằng Gates luôn kiên định về một số thứ và gia đình không nên ép theo hướng khác vì như thế chỉ lãng phí thời gian.

Gates cũng nhắc tới trải nghiệm này. Chuyên gia tâm lý thuyết phục ông rằng không công bằng nếu thách thức cha mẹ mình và như thế ông không chứng tỏ được điều gì cả. “Năm 14 tuổi, tôi vượt qua được và bố mẹ cũng rất ủng hộ tôi”.

2. Họ không cho phép con từ bỏ những thứ không giỏi

Gates giỏi rất nhiều thứ nhưng cha mẹ ông luôn thúc đẩy ông làm những thứ ông không giỏi, chẳng hạn bơi lội, đá bóng. Họ còn khuyến khích ông học nhạc.

Việc ép con làm gì đó mà chúng không giỏi nghe có vẻ phản khoa học nhưng cha mẹ Gates lại nhìn nó theo hướng khác: đó là thử những điều mới mẻ cho phép con trai họ phát triển tư duy và học được tầm quan trọng của thất bại.

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, Gates thừa nhận ông không biết vì sao cha mẹ lại làm thế. “Tôi cho rằng đúng là vô nghĩa nhưng cuối cùng nó dẫn tôi tới các cơ hội lãnh đạo và cho thấy rằng tôi không không giỏi rất nhiều thứ, thay vì chỉ gắn bó với những thứ mà tôi thoải mái”.

3. Họ không ép con phải đạt kỳ vọng của bản thân

Cha mẹ Gates không mong con mình trở thành tỷ phú mà đơn giản chỉ cần con học xong đại học. Cha của ông nói trên Wall Street Journal: “Kỳ vọng của Mary và tôi giống với các bậc phụ huynh có con học đại học khác: đó là một tấm bằng”.

Vì vậy, họ vô cùng lo lắng khi Gates nói về kế hoạch bỏ học Harvard. Cha của ông cho rằng khó ủng hộ quyết định này nhưng sau cùng cũng đồng ý. “Khi ấy, tôi không có nhiều tác động đến các quyết định. Gates có ý tưởng riêng về thứ nó muốn để đạt được mục đích. Nó dường như biết nó đang làm gì”.

Ngay sau khi bỏ học, Gates chuyển tới Seattle với Paul Allen và đồng sáng lập Microsoft.

4. Họ không bỏ qua tầm quan trọng của cộng đồng

Cha mẹ của Gates tham gia nhiều hoạt động từ thiện và cộng đồng. Họ đảm bảo con của mình cũng thế. Ngay từ ban đầu, mẹ của ông đã xem “cho đi là nhận lại” là giá trị quan trọng trong gia đình. Những giá trị này đóng góp rất lớn cho các nỗ lực thiện nguyện của Gates ngày nay.

Trong cuốn sách “How to Raise Successful People” (Cách nuôi dạy người thành công), tác giả Esther Wojcicki viết một trong những sai lầm lớn nhất mà phụ huynh gặp phải là không dạy con về tầm quan trọng của sự tử tế. Ngày càng nhiều trẻ em chỉ nghĩ đến bản thân. Khi có vấn đề, một ai đó hay một nhóm nào đó sẽ hỗ trợ và giải quyết. Đó là cách chúng ta tồn tại trong cuộc sống. Nên định hình quan điểm đó cho trẻ sớm nhất có thể.

Du Lam (Theo CNBC)
Từ khóa: Bill Gates Microsoft tỷ phú Bill Gates

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !