Ném đá xe khách: Hành vi quấy rối, khoái trá nhìn người khác mang vạ

Đó là ý kiến của ông Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam trước hiện tượng nhiều xe khách liên tục bị ném đá khi đi trên quốc lộ 14 thời gian gần đây.
Ném đá xe khách: Hành vi quấy rối, khoái trá nhìn người khác mang vạ - ảnh 1

Một xe của Việt Tân Phát bị đá ném vỡ kính, đá trúng ngay vào mặt tài xế, máu chảy lênh láng. (Ảnh: Giao thông vận tải)

Ngày 24/9, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk), bốn xe khách đã bị những thanh niên lạ mặt ném đá vỡ kính. Trong đó, có một hành khách bị thương phải nhập viện và được xác định là vỡ nhãn cầu mắt trái.

Xung quanh câu chuyện đáng báo động này, chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình  đã có những chia sẻ với PV Báo điện tử Infonet.

Thưa ông, ông có thể cho biết quan điểm của mình trước thực trạng đáng buồn này?

Trước đây đã từng có thực trạng thanh thiếu niên hư ném đá lên tàu. Giờ có ném đá lên đường cao tốc, lên cầu vượt, hôm nay là câu chuyện xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk được biết là có hành khách bị vỡ nhãn cầu. Cũng không ngoại trừ có ít trường hợp có thể do có những hành khách đùa cợt những người bên đường, tuy nhiên, số những người có hành vi ném đá đó đa phần là những người vô công rồi nghề, thích quậy phá.

Họ thích cười một cách khoái trá và độc ác khi thấy người khác bị mang vạ, đó là những hành xử lệch lạc. Cũng có những người do bực tức, giận dỗi nhau lại trút những điều đó bằng cách ném gạch đá lên ô tô, vào người lái ô tô và cả hành khách.

Nhưng nhìn chung, đây là tâm lý của những kẻ quấy rối, có những hành vi lệch lạc trong xã hội. Nguyên nhân sâu xa cũng xuất phát từ việc không đạt được thành công, bức xúc chuyện gia đình, xã hội… mà chuyển những nỗi bực dọc ấy sang người khác.

Trong cái tương quan ấy, những người bị ném đá, cụ thể ở đây là những hành khách thì không có khả năng chống đỡ trước những kẻ ra tay thực hiện hành vi xấu đó. Những kẻ xấu thực hiện hành vi hướng tới nhóm đối tượng không thể chống đỡ thực sự là rất hèn. Tâm lý của số này thậm chí lại sung sướng khi thấy cảnh người khác phải chịu đau đớn. Đấy có thể xem như là những người thách thức xã hội tuy nhiên khi bị bắt thì lại viện ra đủ thứ lý do để biện minh cho hành động của mình.


Ném đá xe khách: Hành vi quấy rối, khoái trá nhìn người khác mang vạ - ảnh 2

Chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình

Có thể nào là do say xỉn khiến những đối tượng này không làm chủ được mình mà mất kiểm soát và có những hành vi xấu như vậy, thưa ông?

Kể cả có biện minh là thực hiện những hành vi đó khi say cũng không thỏa đáng. Họ phải có những suy nghĩ đó trong tiềm thức rồi thì khi say mới mách bảo họ làm như vậy. Tức là ngay khi tỉnh táo thì trong đầu óc những người đó đã có những ý nghĩ xấu. Hoặc có thể không chủ ý ném nhưng cũng hằn học hoặc khoái trá khi thấy người khác bị mang vạ, bị thương. Men rượu có chăng cũng chỉ tăng thêm sự liều lĩnh, lệch lạc để chiến thắng sự sợ hãi khi thực hiện hành vi xấu.

Tôi cho rằng vẫn có tính chất gì đó sẵn sàng từ trước chứ không phải là những người ngoan hiền, tử tế bỗng chốc lại trở thành người ném đá vào những người không liên quan, không trêu chọc gì đến mình.

Ông có cho rằng đây là một thực trạng đáng lo ngại và cực kỳ nguy hiểm khi những viên đá đó hướng đến những người lái xe họ mất lái do phản xạ tất yếu?  

Ném đá bị thương hành khách đã đành, nếu trúng vào những người tài xế thì mức độ nguy hiểm là rất lớn. Bởi khi gặp tình huống đó, theo phản xạ, tài xế có thể bị mất lái hoặc thắng gấp. Điều này có thể đe dọa tới tính mạng cả một nhóm người trên xe chứ không đơn thuần là một người. Thậm chí có thể gây ra những vụ tai nạn lớn do gây va quệt hay đâm vào những xe và người đi cạnh.

Điều này tạo nên tâm lý lo ngại cho hành khách mỗi khi đi xe và là một sự bất ổn, đe dọa sự an sinh xã hội, gây một hình ảnh lộn xộn trong xã hội.

Vậy có khả năng các đối tượng cố tình ném đá, phá hoại xe để “xin đểu” lái xe, buộc các nhà xe phải móc ví?

Tôi cho là những hành vi gây áp lực với mục đích xin đểu các lái xe, nhà xe cũng có thể có nhưng sẽ không phải là nguyên nhân phổ biến. Cái chính vẫn là do những phần tử thích chọc quậy, phá rối. Đấy là những kẻ thiếu giáo dục, thiếu văn hóa, có thể gây hiểm họa khôn lường.

Và chắc chắn nếu cơ quan chức năng không vào cuộc mạnh mẽ thì hành khách sẽ là những người phải chịu thiệt thòi.  

Vậy theo ông, cần làm gì để giải quyết vấn đề này?  

Để dẹp được thì trước hết luật pháp cần nghiêm trị khi phát hiện ra những đối tượng xấu này để răn đe những người khác. Ngoài ra, việc giáo dục, truyền thông trên phạm vi toàn cộng đồng xã hội là hết sức cần thiết chứ không phải chỉ nghiệm trị được một vài cá nhân đã là được. Nếu như chúng ta không tìm cách ngăn chặn sớm thì họ sẽ không có cơ hội để biến những suy nghĩ tiêu cực thành hành động xấu.

Xin cảm ơn ông rất nhiều!

Thanh Hùng

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !