“Ném đá tập thể” đề xuất dùng lu chống ngập: Một doanh nhân bức xúc lên tiếng

Trước việc mạng xã hội “lên đồng” tập thể sau đề xuất dùng lu chống ngập nước của bà Phan Thị Hồng Xuân, Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, ông Hoàng Mạnh Tân – Giám đốc CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà – đã lên tiếng để bảo vệ ý kiến của đại biểu Xuân.

Theo ông Tân, lu hay bồn chứa nước mưa là cách chống ngập tốt nhất và cũng là cách tiết kiệm nước có hiệu quả về mọi mặt, như dùng cho việc tưới cây, rửa xe,...

Ông Hoàng Mạnh Tân lấy dẫn chứng, ở Canada nếu nhà nào cắm đường ống thoát nước mưa từ mái nhà xuống cống sẽ bị phạt, vì cống chỉ để thoát nước mặt đường, mặc dù cống thoát nước của họ lớn đến mức ô tô có thể chạy được bên trong.

“Thực tế các cơn mưa lớn thường kéo dài khoảng 1-2 giờ, nếu nước mái nhà được trữ lại sẽ không làm ngập đường. Trong khi quy hoạch xây dựng của chúng ta chưa đồng bộ, cống thoát nước thì nhỏ, mặt đất lại bị bê tông hóa hết, nên không thể chứa được nước mưa thì thử hỏi sao không ngập lụt. Tôi không hiểu tại sao mọi người ném đá (bà Phan Thị Hồng Xuân – PV) đại biểu HĐND TP.HCM ghê thế”, ông Hoàng Mạnh Tân nói.

Ông Tân đồng tình với phát biểu của bà Xuân và cho rằng, vị đại biểu này muốn nói theo ngôn ngữ dân dã, dễ hiểu nên đã khiến mọi người hiểu sai.

Thực tế trong quy hoạch xây dựng, các công trình lớn quy hoạch đều có quy định về tỷ lệ xây dựng, tỷ lệ bê tông hóa mặt đất và thể tích bể ngầm chứa nước cần phải làm bù lại diện tích đã xây dựng.

Việc quy định mỗi nhà phải có lu/bể chứa nước đã được nhiều nước áp dụng từ rất lâu. Ngay các nước lân cận của chúng ta như Singapore, Thái Lan, Hồng Kông cũng đã có quy định từ lâu về việc này. Hai nước trong khu vực là Malaysia và Indonesia cũng đã bắt đầu làm, thậm chí họ còn ra quy định và tuyên truyền hỗ trợ cho người dân lắp.

Giám đốc CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà cũng tiết lộ với PV Infonet về việc Tập đoàn Sơn Hà đang chuẩn bị đưa ra thị trường sản phẩm bể chứa nước ngầm. Đây là dự án do Sơn Hà hợp tác với đối tác châu Âu và đã được Việt hóa về sản phẩm.

Mô hình "lu" chứa nước trên mặt đất được sản xuất tại Đức, ảnh do ông Hoàng Mạnh Tân cung cấp.

Mô hình "lu" chứa nước ngầm được sản xuất tại Đức. (Ảnh do ông Hoàng Mạnh Tân cung cấp).

Hé lộ mẫu "lu" tích trữ nước mưa đặt ngầm dưới mặt đất do Sơn Hà chuẩn bị tung ra thị trường.

"Chúng tôi đã có giải pháp và chuẩn bị đưa ra thị trường, đáng lẽ chúng tôi chưa nói nhưng thấy cộng đồng mạng ném đá chị (bà Phan Thị Hồng Xuân – PV) kia nên bức xúc quá mới tiết lộ”, ông Tân cho biết.

Tuy nhiên, ông Tân cũng không tiết lộ nhiều thông tin do sản phẩm chưa chính thức ra thị trường, nhưng ông khẳng định “chắc chắn sẽ giải quyết cơ bản” tình trạng úng ngập ở các đô thị, lại tiết kiệm được nguồn nước rất lớn.

Theo ông Tân, việc sử dụng lãng phí tài nguyên nước là chúng ta đang phát triển không bền vững và sẽ phải trả giá đắt về sau.

Nguyễn Tuân
Từ khóa: Lu Bể nước ngầm Sơn Hà Chống ngập Lu chứa nước Hoàng Mạnh Tân Phan Thị Hồng Xuân

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.