Mới đây, hôm 18/2, các bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Đức, Anh và Mỹ đã có cuộc họp trực tuyến nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu (2014-2017), Tướng Mỹ Ben Hodges nhận định chính quyền mới của Nhà Trắng, do Tổng thống đắc cử Joe Biden đứng đầu sẽ cứng rắn hơn nhiều đối với Điện Kremlin.
Ukraine có kế hoạch trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức vào năm 2030.
Tổng thống Putin đang cấp tập đưa ra những kế hoạch nâng cao sức mạnh quân sự để đối phó với NATO, mới đây nhất là kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia 2021-2025.
Nga đang thay thế tăng T-72B1 cũ ở Kaliningrad bằng “siêu tăng” T-72B3M để đối phó với các mối đe dọa từ NATO và Mỹ.
Hôm 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thử nghiệm và chuẩn bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga.
Theo Forbes, các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định mua thêm 400 chiến đấu cơ F-35 mới, nhưng chúng có thể không đủ trong trường hợp nổ ra cuộc chiến với Nga.
Chuyên gia Nga cho rằng đã đến lúc thành lập liên minh quân sự Nga – Trung để đối phó với Mỹ, nhưng đây là ý tưởng khó thành hiện thực.
Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga, các nước NATO phải thành lập các hạm đội không quân để hỗ trợ những nước không có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II trong biên chế.
Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, London nghiêm túc ủng hộ Kiev trong cuộc chiến chống lại sự “bành trướng” của Nga.
Tướng nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu (2014-2017) cho rằng, Ukraine phải từ bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Điện Kremlin.
Mới đây, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp thay thế S-400 của Nga.
Gần đây NATO cho biết sẽ kết hợp với Gruzia xây dựng một chiến lược an ninh chung nhằm bảo vệ quốc gia nhỏ bé khu vực Nam Caucasus này trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.
Mới đây, các đại biểu của đảng “Sự thay thế cho nước Đức” (AfD) đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Đức “duy trì sự trung lập” với Kiev và nếu có thể sẽ lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO.
Mới đây, vấn đề Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục được Phó thủ tướng Ukraine nhắc đến trong khi nói về cuộc xung đột ở Donbass.
Nếu các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước đây cố gắng giữ Thổ Nhĩ Kỳ trong hàng ngũ, thì giờ đây Tổng thống Erdogan tạo ra những vấn đề mới làm suy yếu liên minh từ bên trong.