Năm 2014 sẽ tập trung thanh tra đất đai
![]() |
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng tại họp báo sáng 10/1 (Ảnh: XH) |
Trả lời báo chí về việc vừa qua các thành viên Chính phủ có báo cáo về kê khai tài sản và thu nhập, TTCP có trách nhiệm kiểm soát các báo cáo này không, có báo cáo nào không trung thực, chậm tiến độ so với quy định, ông Trần Đức Lượng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng: Việc minh bạch tài sản và thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thực hiện theo quy định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và của các cơ quan, tổ chức. Đối tượng kê khai, phạm vi kê khai, trình tự, thủ tục kê khai quy định rất rõ.
Còn việc bản kê khai của các thành viên Chính phủ được công khai ở đâu, ông Lượng cho biết: “Đây là những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Các đồng chí này đều là ủy viên Trung ương nên phải công khai ở chi bộ, ở Quốc hội, ở cấp ủy từ khi được bầu”.
Trả lời về việc chậm có kết luận thanh tra tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), ông Trần Đức Lượng cho biết nguyên nhân vì tính chất phức tạp, nhạy cảm của nội dung thanh tra. Hệ thống ngân hàng liên quan đến sự an toàn hệ thống nên phải tuyệt đối chính xác, khách quan và phải lắng nghe nhiều kênh thông tin, nghe giải trình phản biện đảm bảo tính trung thực.
“Việc chậm có kết luận là do yếu tố khách quan và cả chủ quan. Việc cung cấp thông tin tài liệu của các đơn vị bị thanh tra chậm cũng có khách quan và có cả phần chủ quan liên quan đến năng lực phân tích tổng hợp của các thành viên đoàn thanh tra. Việc này sẽ được ngành thanh tra chấn chỉnh trong thời gian tới vì sự phát triển chung”, ông Lượng nói.
Ông Lượng cho biết hiện TTCP đang thanh tra các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện các quy định về tự chủ nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cán bộ, về tài chính.
Liên quan đến việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ ông Lê Sỹ Bảy có nhiều đơn thư tố cáo, ông Lượng cho biết thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục và người được bổ nhiệm hội đủ các tiêu chuẩn để bổ nhiệm.
Về kế hoạch thanh tra trọng tâm trong năm 2014, ông Trần Đức Lượng cho biết có nhiều thuận lợi và nhiều thách thức nhưng nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần phòng ngừa, phát hiện những sơ hở trong cơ chế chính sách, nhất là những lĩnh vực cơ chế chính sách chưa hoàn thiện. Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt trong quản lý và sử dụng đất đai - tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực này còn ghê gớm.
Năm 2014 sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra của các cấp các ngành theo phân cấp về quản lý đất đai. Để làm tốt, Thủ tướng cũng đã gợi ý, phải có thông tư liên ngành giữa TTCP và Bộ TN - MT và các thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM để giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai.
Ngoài ra phải tiến hành thanh tra trong lĩnh vực quản lý khai thác khoáng sản. Bởi vì việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản còn nhiều điểm chưa được. Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng trái phiếu Chính phủ, còn nhiều sơ hở, sai phạm trong việc sử dụng...