Mỹ và EU không công nhận cuộc trưng cầu dân ý của Crimea
Quốc hội Crimea đã ấn định lại thời gian trưng cầu dân ý về tương lai của bán đảo này là vào ngày 16/3 thay vì 25/5 như kế hoạch trước đó. Hơn nữa, hôm 6/3, quốc hội Crimean còn cho biết đã quyết định sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga với những quyền lợi của một vùng thuộc Liên bang Nga”.
Trước động thái trên, sau cuộc họp EU tại Brussels, cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Hội đồng EU Herman Van Rompuy đều cho rằng cuộc trưng cầu dân ý của Crimea trái với hiến pháp Ukraine và do đó là bất hợp pháp.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cuộc trưng cầu dân ý của Crimea sẽ "vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế". |
EU tuyên bố đã hủy bỏ các cuộc đàm phàn với Matxcơva về việc nới lỏng các hạn chế đi lại cho người Nga vào EU.
EU cũng cảnh báo rằng nếu Nga không có hành động giảm căng thẳng nhanh chóng, liên minh này sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt khác nữa đối với Nga như phong tỏa tài sản và hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh EU-Nga.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng cuộc trưng cầu dân ý của Crimea sẽ "vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế".
Trước đó Mỹ đã ban hành những hạn chế đối với một số cá nhân và quan chức Nga cũng như Ukraine; những người được cho là có trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ không được cấp thị thực.
Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống lâm thời Ukraine Olexander Turchynov lên án cuộc trưng cầu dân ý của Crimea là "bất hợp pháp và không cần thiết, đi ngược lại với ý chí của người dân Ukraine".
Ông trích dẫn Điều 73 của hiến pháp Ukraine trong đó nói rằng những vấn đề liên quan đến biên giới phải có một cuộc "trưng cầu dân ý trên toàn đất nước Ukraine".
Ông Turchynov cho biết: "Lãnh thổ của Ukraine trong ranh giới được công nhận bởi cả thế giới là bất khả xâm phạm và có chủ quyền".
Phát biểu tại Rome, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng: "Crimea là một phần của Ukraine. Crimea là của Ukraine".
Đáp lại, Phó Thủ tướng thứ nhất Rustam Temirgaliev của Crimea cho biết Crimea xem các nhà chức trách mới tại Kiev là bất hợp pháp.
Trong cuộc đàm thoại thứ hai về Ukraine với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi ông Putin tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Obama nhấn mạnh rằng hành động của Nga đang vi phạm chủ quyền Ukraine.
Về phần mình, ông Putin nói rằng quan hệ Nga - Mỹ “không nên bị ảnh hưởng do các bất đồng cá nhân về các vấn đề quốc tế, mặc dù cực kỳ quan trọng".
