Mỹ tuyên bố sẵn sàng mối quan hệ mới với Cuba
Edward Alex Lee, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, cho biết Mỹ và Cuba vừa có những cuộc đàm phán tích cực về vấn đề di trú và nhiều vấn đề khác và đã đạt được những tiến bộ đáng kể.
![]() |
Edward Alex Lee, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, trưởng đại diện Mỹ trong các cuộc đàm phán ở Cuba. |
Ông Lee cho hay, hai nước sẽ nỗ lực tổ chức thêm các cuộc đàm phán như vậy. Phát biểu trong môt cuộc họp báo tại thủ đô Havana của Cuba, ông cho biết: "Mặc dù hai nước đã có mối quan hệ lịch sử không mấy tốt đẹp, nhưng chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau với tinh thần tôn trọng lẫn nhau”.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba cũng tập trung vào các chủ đề khác như an toàn hàng không, hợp tác chống ma túy, các cách thức đối phó với sự cố tràn dầu, công tác tìm kiếm và cứu hộ, và đổi mới dịch vụ bưu chính giữa hai nước.
Những cuộc đàm phàn này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có cái bắt tay lịch sử tại lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela ở Nam Phi hồi tháng trước. Tuy nhiên, ông Lee cho biết cái bắt tay này không hề có sự sắp đặt từ trước.
Nhập cư là vấn đề được cho là “nổi cộm” nhất trong mối quan hệ giữa Cuba và Mỹ. Hai nước từng ký thỏa thuận về vấn đề nhập cư năm 1994 và 1995, trong đó hai bên cam kết tạo điều kiện cho việc di cư diễn ra an toàn, hợp pháp và trật tự, đồng thời thường xuyên cùng nhau kiểm tra việc thực hiện thỏa thuận.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán liên quan vấn đề này đã bị gián đoạn từ năm 2003 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Đến năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên nắm quyền đã nới lỏng những hạn chế, cho phép công dân Mỹ gốc Cuba được tự do về thăm quê hương cũng như gửi kiều hối về nước.
Song đến năm 2011, các cuộc đàm phán về di cư lại tiếp tục bị hoãn sau khi Cuba kết án một công dân Mỹ có tên Alan Gross về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền.