Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ

M/V Susitna là nguyên mẫu thu nhỏ của dự án phát triển tàu đổ bộ viễn chinh mới (E-Craft) của Hải quân Mỹ, được đóng vào năm 2010 với chi phí 78 triệu USD.
M/V Susitna là con tàu có thiết kế độc nhất vô nhị, có khả năng tự biến đổi cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.

Nó có thể đóng vai trò là tàu vận tải tốc độ cao, sà lan, hoặc tàu đổ bộ. Nó có thể hoạt động ở vùng biển nông, vùng biển ngoài khơi xa, thậm chí ở vùng cực vì tàu có khả năng phá băng.

Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ - ảnh 1

Tàu M/V Susitna khi đang ở chế độ tàu tiếp vận

Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ - ảnh 2

Tàu M/V Susitna khi ở chế độ đổ bộ, với sàn tàu hạ thấp

M/V Susitna là nguyên mẫu thu nhỏ của dự án phát triển tàu đổ bộ viễn chinh mới (E-Craft) của Hải quân Mỹ, được đóng vào năm 2010 với chi phí 78 triệu USD. Hải quân Mỹ dùng con tàu này để đánh giá tính khả thi của các công nghệ mới dự kiến được dùng trên E-Craft. Sau khi hoàn thành vai trò này, con tàu được sử dụng như phà vận chuyển người và xe tại khu vực Alaska. Tuy nhiên do chi phí vận hành cao, chính quyền địa phương tại đây quyết định bán rẻ M/V Susitna với giá chỉ khoảng 6 triệu USD.

M/V Susitna sử dụng thiết kế tàu 2 thân tiết diện nhỏ. So với tàu 2 thân truyền thống, M/V Susitna có diện tích tiếp xúc với mặt biển rất nhỏ, đa phần không gian choán nước nằm chìm dưới mặt nước, do đó giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sóng, giúp tăng vận tốc và khả năng vận hành trong điều kiện biển động. Đồng thời, nó cũng có thể chuyển thành sà lan hoạt động ở vùng nước nông hoặc tàu đổ bộ, bằng cách hạ sàn tàu xuống bằng hệ thống thủy lực.

Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ - ảnh 3

Thiết kế tàu 2 thân truyền thống (trái) & tàu 2 thân tiết diện nhỏ

Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ - ảnh 4

Sàn tàu được nâng lên cao khi tàu di chuyển

Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ - ảnh 5

Sàn tàu khi hạ thấp

Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ - ảnh 6

Hệ thống thủy lực nâng hạ sàn tàu là một nguyên nhân làm tăng chi phí vận hành

4 động cơ diesel của hãng MTU, với công suất 2700 mã lực mỗi động cơ, cung cấp sức đẩy cho con tàu thông qua 4 động cơ thủy phản lực. Ngoài ra còn có 2 động cơ đẩy có thể xoay 360 độ dùng để điều khiển tàu. Các trục dẫn động của tàu làm từ sợi carbon thay vì thép. Tốc độ tối đa của tàu là 37 km/h, tầm hoạt động tối đa 3000 km. Tải trọng tối đa 35 tấn.

Ngày 29/8 năm nay, một đoàn công tác của hải quân Philippines đã đến kiểm tra tình trạng con tàu. Theo kết quả ban đầu thì M/V Susitna đang trong tình trạng tốt, do ít được sử dụng. Đi cùng đoàn còn có đại diện của hải quân Mỹ, do đó có thể phỏng đoán rằng Mỹ có thể hỗ trợ Philippines trong việc mua tàu.

Một con tàu như M/V Susitna rất hữu dụng với Philippines, cho cả mục đích quân sự và dân sự. Hải quân nước này đang cần cả tàu tiếp vận tốc độ cao và tàu đổ bộ để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. M/V Susitna có thể thực hiện cả 2 nhiệm vụ trên. Bên cạnh đó, Philippines là một đất nước thường xuyên bị bão nhiệt đới tàn phá nên khả năng hoạt động ở điều kiện thời tiết xấu, tiếp cận bờ biển mà không cần cảng cũng rất cần thiết cho các hoạt động cứu trợ, khắc phục thiệt hại.

Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ - ảnh 7

Susitna có thể hỗ trợ các hoạt động cứu trợ, tái thiết sau thiên tai

Tất nhiên những công nghệ phức tạp trên, đặc biệt là hệ thống thủy lực để nâng hạ sàn tàu, cũng có cái giá của nó. Chi phí vận hành hiện nay của M/V Susitna lên đến 90.000 USD mỗi tháng. Nhưng cũng nhờ điều này mà chủ sở hữu hiện nay của con tàu sẵn sàng bán nó với giá chỉ 6 triệu USD, rất rẻ so với chi phí ban đầu gần 80 triệu USD, cũng như việc nó mới chỉ có tuổi thọ 4 năm và ít được sử dụng trong thời gian đó.

Đối với hải quân Philippines, đây là một cái giá khá hấp dẫn, nếu so sánh với một con tàu cùng loại mà họ đang sử dụng là chiếc BRP Tagbanua. Con tàu này được đóng trong nước với chi phí tương đương 4,2 triệu USD vào thời điểm năm 2011. So với Susitna, Tagbanua thua kém về tốc độ và khả năng hoạt động trong thời tiết xấu. Ngược lại, Tagbanua lại vượt trội về sức tải, 110 tấn so với 35 tấn của Susitna. Sở dĩ Susitna có sức tải thấp như vậy là do phần thân của nó được gia cố để có thể phá băng. Tất nhiên chi phí vận hành của Tagbanua, với thiết kế truyền thống, sẽ thấp hơn so với Susitna.

Mỹ sẽ bán tàu đổ bộ cho Philippines với giá rẻ - ảnh 8

Tàu BRP Tagbanua

Theo Đại Lộ

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !