Mỹ: Quân đội Trung Quốc ngày càng nguy hiểm
Theo Want China Times, báo cáo của Ủy ban Giám sát An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung nhận định quá trình hiện đại hóa quân đội nhanh chóng của Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân sức mạnh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đồng thời tạo ra "một cuộc cạnh tranh an ninh bất ổn" giữa các nước như Ấn Độ và Nhật Bản.
Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng đang góp phần làm gia tăng căng thẳng tại những điểm nóng tranh chấp như Đài Loan, bán đảo Triều Tiên và các hòn đảo trên Biển Đông.
Trong bối cảnh, Mỹ cắt giảm khoản chi tiêu ngân sách quốc phòng, cán cân sức mạnh quấn sự Mỹ - Trung tại châu Á – Thái Bình Dương đang có xu hướng nghiêng dần về phía Bắc Kinh.
![]() |
Lijian (Kiếm sắc), chiếc máy bay không người lái chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc. |
Do đó, Mỹ cần tăng mức chi tiêu quốc phòng để đầu tư cho hoạt động triển khai lực lượng hải quân tới khu vực này cũng như tiếp tục phát triển dự án tàu ngầm tấn công lớp Virginia, máy bay không người lái quân sự và hệ thống radar trên tàu ngầm nhằm cải thiện năng lực của Hải quân Mỹ đối phó với mối đe dọa từ quân đội Trung Quốc trong vùng.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ, các lực lượng Hải quân Trung Quốc hiện vẫn chưa thể triển khai hoạt động chiến đấu phối hợp và không thể duy trì khả năng chiếm ưu thế trên biển trong cuộc chiến kéo dài. Theo đó, các lực lượng hải quân Trung Quốc chưa thể thực hiện khả năng chiến đấu hợp nhất giữa lực lượng tàu ngầm tấn công với năng lực chống ngầm và chống tàu chiến mặt nước.
Đặc biệt, trong lĩnh vực không quân, Trung Quốc đang phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động cung cấp động cơ từ Nga và Ukraine. Đây chính là điểm yếu nhất của không quân nước này.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đang tiến hành xây dựng một phi đội máy bay không người lái tấn công (UCAV) hoạt động trên tàu sân bay nhằm tăng khả năng triển khai nhiệm vụ tấn công và trinh sát tầm xa.
Trong đó, chiếc UCAV tàng hình sử dụng động cơ phản lực đầu tiên mang tên Lijian (Kiếm sắc) mà hình ảnh mới được công bố trên mạng gần đây, được cho là có khả năng hoạt động trên các tàu sân bay và thực hiện mọi nhiệm vụ từ tiếp nhiên liệu trên không cho tới do thám và tấn công.
Nói chung, sự tương quan giữa sức mạnh quân sự Mỹ - Trung tại châu Á – Thái Bình Dương sẽ tạo tầm ảnh hưởng quan trọng tới chính sách ngoại giao quốc tế đối với các nước trong khu vực.
Dù Washington có thể duy trì sức mạnh quân sự vượt trội tại châu Á – Thái Bình Dương hay không, nó vẫn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tình hình chính trị trong khu vực và tác động tới những lợi ích cốt lõi của Mỹ tại đây.
Còn theo quan điểm của Trung Quốc, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington vẫn luôn ở trạng thái vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực tại châu Á – Thái Bình Dương bao gồm hải phận, không phận quốc tế và không gian quang phổ điện từ Internet.
Điều này sẽ khiến Mỹ và các nước trong khu vực nhận ra rằng quyền sử dụng và kiểm soát khu vực sẽ trở thành mục tiêu cạnh tranh giữa các thế lực trong vùng và dẫn tới những tình hình mới.
![]() |
Mỹ tin rằng tên lửahành trình Tomahawk là vũ khí quan trọng ngăn chặn sức mạnh tấn công từ Trung Quốc. |
Bản báo cáo của Quốc hội Mỹ còn nhấn mạnh sự phát triển mạnh bạo các loại vũ khí công nghệ cao của Trung Quốc cũng đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với khả năng ngăn chặn các mối đe dọa, cũng như bảo vệ đồng minh và duy trì an ninh trong khu vực.
Đặc biệt, trong bối cảnh, Trung Quốc đang đẩy mạnh sức mạnh hải quân, thì uy thế hải quân của Mỹ lại đang tụt dốc và các lực lượng của Mỹ dường như không thể ngăn chặn Trung Quốc nếu như giao tranh bùng nổ.
Song, bản báo cáo của Hải quân Mỹ cho rằng nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ lực lượng tàu ngầm năng lượng hạt nhân vẫn có thể ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa từ Trung Quốc.
Theo đó, bản báo của Quốc hội Mỹ rõ ràng nhấn mạnh mối đe dọa từ sự phát triển của quân đội Trung Quốc có thể tạo đà để quốc gia này tăng khoản chi quốc phòng.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Want China Times, trang web tin tức bằng tiếng Anh của Tập đoàn truyền thông China Times (Đài Loan). Want China Times được thành lập vào năm 2010, chuyên cung cấp các thông tin về cộng đồng quốc tế đặc biệt về Trung Quốc và Đài Loan.