Mỹ muốn 'thò tay' vào Ukraine

Nga đã cho công bố đoạn băng ghi âm cáo buốc giới chức ngoại giao Mỹ âm mưu lên kế hoạch đảo chính tại Ukraine và xây dựng một chính phủ mới tại Kiev.

Mối quan hệ Mỹ - Nga ngày càng trở nên căng thẳng khi hai nước tranh giành tầm ảnh hưởng tại Ukraine. Hiện nay, Matxcova vẫn muốn Ukraine - quốc gia với 46 triệu dân - sẽ vẫn nằm trong vòng xoáy quỹ đạo phát triển kinh tế của Nga. 

Khả năng Tổng thống Vladimir Putin sẽ họp bàn với Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich về kế hoạch bổ nhiệm một thủ tướng mới. Điều này có khả năng ảnh hưởng tới kế hoạch viện trợ hàng tỷ USD mà Nga dành cho Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng sẽ đề nghị Tổng thống Yanukovich tìm cách trấn áp các cuộc biểu tình đường phố diễn ra suốt hơn 2 tháng qua đòi ông này từ chức. 

Mỹ muốn 'thò tay' vào Ukraine - ảnh 1

Đoàn biểu tình phản đối chính phủ tại thành phố Kiev hôm 6/2

Trên tài khoản YouTube, Mỹ cáo buộc việc tiết lộ đoạn ghi âm giữa Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland và đại sứ Mỹ tại Kiev là “thủ đoạn thấp hèn của Nga”.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng không đặt câu hỏi về tính chân thực trong đoạn băng ghi âm được tiết lộ bao gồm đoạn trao đổi của bà Nuland về nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Mỹ ủng hộ phe đối lập tại Ukraine.

Trong khi đó, các quan chức EU cho biết họ sẽ không đưa ra lời bình luận về một đoạn băng ghi âm được đăng công khai trên một trang web phản đối phe đối lập tại Ukraine. Trong đoạn băng này, đại diện Cao ủy EU phụ trách vấn đề An ninh và Đối ngoại Catherine Ashton đã than phiền về việc Mỹ chỉ trích EU quá “mềm mỏng” khi áp đặt lệnh trừng phạt với Tổng thống Yanukovich.

Theo hãng tin Reuters, đoạn băng do Nga công bố được ghi âm hôm 27/1 – thời điểm nhà lãnh đạo phe đối lập Arseny Yatsenyuk từ chối lời đề nghị của Tổng thống Yanukovich để trở thành Thủ tướng Ukraine. 

Bà Nuland còn đồng thuận với ý kiến của đại sứ Mỹ tại Kiev Geoffrey Pyatt về việc cựu võ sĩ đấm bốc Vitaly Klitschko không nên trở thành một thành viên trong nội các Ukraine. 

“Tôi nghĩ Klitschko không nên trở thành một thành viên trong chính phủ. Đây là một ý tưởng tồi”, bà Nuland nói trong đoạn ghi âm. 

Bà Nuland cũng thảo luận về triển vọng một đặc sứ tại Liên Hợp Quốc ủng hộ việc thành lập chính phủ mới tại Ukraine. “Sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc là tuyệt vời và EU thật khốn nạn”, bà Nuland nói.

Sau đó, đại sứ Pyatt trả lời rằng: “Chính xác. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần đẩy nhanh kế hoạch này nhằm tránh việc người Nga phát hiện và xúi chính phủ Ukriane đương nhiệm phá hoại”.

Việc đoạn băng ghi âm bị công bố đã khiến giới chức Washington vô cùng xấu hổ về tiêu chuẩn an ninh cho các nhiệm vụ ngoại giao tại Kiev cũng như dấy lên mối lo ngại về khả năng Nga và Ukriane nghe lén các cuộc trao đổi ngoại giao tại đại sứ quán nước ngoài. 
Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !