Mỹ lạnh -50 độ thì Australia nóng 50 độ
Dự báo thời tiết tại Australia cho biết một số phần của khu vực dân cư thưa thớt Pilbara, dọc theo bời biển phía tây bắc, đã đạt 50 độ C hôm thứ Năm (9/1). Mức cao kỷ lục nhất từng đo được là 50,7 độ C vào năm 1960 ở Oodnadatta, tiểu bang Nam Australia.
![]() |
Bản đồ nhiệt độ ở Australia vào hồi đầu năm mới. |
Gian Tate, một phụ nữ 60 tuổi đã phải ngâm mình trong bể nước ở nhà mình gần Emu Creek tại Pilbara, khu vực cách xa vùng phát điện. Nhiệt kế ngoài nhà của bà đo được 50 độ C vào ngày thứ Tư (8/1), bà nói. Vợ chồng bà chỉ có 2 cái quạt điện để đối phó với sức nóng như trong lò và chỉ có thể thi thoảng bật điều hòa không khí trong phòng ngủ do chi phí chạy máy phát điện quá cao.
“Chúng tôi chỉ cần thế thôi, không có gì mà người ta không thể làm được”, bà nói.
Brazil cũng nóng khủng khiếp, nhiệt độ đạt mức 49 độ C. Các sở thú tại Rio de Janeiro đã phải cho động vật ăn những viên đá để chống lại cái nóng.
![]() |
Những chú dơi cáo - loài động vật điển hình ở Australia - bị kiệt sức trong thời tiết nắng nóng. Đã có hơn 50.000 chú dơi bị chết. |
Gió mùa ở miền bắc Australia có tác dụng làm mát đến nay vẫn chưa xuất hiện, khiến cho không khí ngày càng khô và làm nền đất nóng lên. Karly Braganza, người theo dõi khí hậu tại Cục Khí tượng Australia cho biết sự nóng lên toàn cầu cũng đóng vai trò trong hiện tượng thời tiết tiêu cực này.
Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm bắt đầu vào dịp Giáng sinh và đã di chuyển ngược chiều kim đồng qua phía bắc Australia. Nó đã không mở rộng hoặc kéo dài như năm ngoái. Nhưng nó có khả năng sẽ tiếp tục di chuyển về phía bang Nam Australia, ông Braganza dự đoán.
Kể từ 27/12, trên khắp Australia, đã có 34 điểm ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong vòng 4 năm qua, chủ yếu là ở các tiểu bang Queensland và New South Wales. Tại các thị trấn khai thác mỏ của Narrabi ở New South Wales, kỷ lục mới là 47,8 độ C, vượt kỷ lục trước đó đến 3,6 độ C.
Nhiệt độ cực đoan đã biến 2014 trở thành năm nóng nhất được ghi nhận ở Australia, đánh bại kỷ lục năm 2005, tăng trung bình khoảng 1,2 độ C so với mức nhiệt cao trong quãng thời gian từ năm 1961-1990.
Đợt nắng nóng ở Australia đã ảnh hưởng không nhỏ tới một số loài động vật hoang dã
Tại một số vùng ở Queensland, một số lượng lớn các động vật như vẹt, chuột túi, chim đã chết trong quang cảnh khô cằn, Giám đốc điều hành Hội đồng quận Shire Winton, ông Tom Upton cho biết. “Việc này sẽ tiếp tục diễn ra nếu nắng nóng khô hạn còn kéo dài”, ông nói.
Ít nhất 50.000 con dơi đã chết vì nóng ở vùng đông nam Australia, Chủ tịch Hội Bảo tồn và cứu hộ động vật Queensland Luoise Saunders cho biết. Các loài dơi cáo đen, dơi cáo đỏ nhỏ, và loài dơi có nguy cơ tuyệt chủng – dơi cáo xám đã phải đi tiểu vào chính mình để làm mát nhiệt độ cơ thể.
Cây cối trong vườn nhà của người dân đang dần khô héo, chuyển thành màu nâu bất chấp vẫn được tưới nước đầy đủ. Nhiệt độ vào ban đêm trong các vùng nóng vẫn rất cao.
Tình trạng thời tiết đã khiến công việc của những người săn chuột túi trở nên dễ dàng hơn. (Thịt Kangaroo được bán cho người tiêu dùng tại Australia). Ban đêm, những chú kangaroo thường tập hợp xung quanh những giếng cung cấp nước cho gia súc.