Mỹ kết thúc chương trình máy bay 4,8 tỷ USD
Chính quyền Mỹ quyết định chấm dứt chương trình này vì lo ngại loại máy bay này tốn nhiều thời gian chế tạo và quá tốn kém.
Loại máy bay này được công ty General Dynamics & McDonnell Douglas phát triển nhưng chưa bao giờ được chế tạo và bay thử. Tuy nhiên, công ty này đã lập đơn kiện chính phủ Mỹ vì quyết định chấm dứt chương trình chế tạo A-12.
![]() |
Chương trình chế tạo máy bay tàng hình A-12 cuối cùng đã chấm dứt sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 thập kỷ. |
Chính phủ Mỹ muốn lấy lại khoản tiền lớn đầu tư cho dự án này trong khi đó các công ty thầu phản đối. Kể từ đó, luật sư của các công ty này và của chính phủ Mỹ đã “chiến đấu” dai dẳng thậm chí đưa cả vụ kiện ra Tòa án tối cao Mỹ.
Đến thời điểm này, có vẻ vụ việc cũng đã tới hồi kết sau khi tòa án ra phán quyết có lợi cho chính phủ Mỹ. Theo một thỏa thuận được các nhà thương lượng dàn xếp và sau đó được Quốc hội Mỹ thông qua, mỗi công ty sẽ trả lại khoảng 198 triệu USD cho Hải quân Mỹ.
Về trường hợp của General Dynamics & McDonnell Douglas, công ty này sẽ phải thanh toán chi phí cho phần boong của tàu khu trục lớp Zumwalt mới được đặt tên Lyndon Johnson. Về trường hợp của Boeing, công ty này sẽ phải cung cấp “miễn phí hoàn toàn” 3 chiến đấu cơ điện tử EA-18G Growler cho Hải quân Mỹ.
Không công ty nào phản đối phán quyết của tòa và thỏa thuận đã được thông qua để Hải quân có thể nhận các khoản thanh toán.
“Việc Quốc hội thông qua thỏa thuận này là bước đi quan trọng để chấm dứt triệt để cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 20 năm với những điều khoản có thể chấp nhận được với tất cả các bên liên quan”, phát ngôn viên hãng Boeing John Dern nói.