Mỹ-Hàn bàn nhau chia sẻ chi phí quân sự
Các cuộc đàm phán nhằm gia hạn thêm Hiệp định Biện pháp đặc biệt (MSA), được khởi động vào hôm thứ Ba (7/1), dự kiến sẽ kéo dài hơn 2 ngày. Các đồng minh đã cam kết đổi mới hiệp ước về phân chia gánh nặng tài chính cho quân lực Mỹ - Hàn (USFK), nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết.
![]() |
Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung |
Đây là thời điểm đánh dấu sự đổi mới sau 5 năm của hiệp định SMA, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Khả năng đóng góp của Hàn Quốc vẫn là mấu chốt cho mối quan hệ gắn bó đến bây giờ của hai nước đồng minh. Seoul đã đáp ứng lời kêu gọi tăng khoản tiền hỗ trợ của Washington, theo các nguồn tin cho biết.
Trước đó, Seoul từng muốn giữ mức đóng góp hàng năm ở 825,8 triệu USD. Trong khi Washington đang thúc đẩy để tăng số tiền này lên đến gần 1 tỷ USD, với lý do mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên ngày càng tăng.
Hàn Quốc đã yêu cầu phải đặt ra các quy tắc tăng cường tính minh bạch trong chi tiêu của USFK sau khi các quỹ đóng góp từ Seoul tạo áp lực. Điều này đã khiến các cuộc đàm phán buộc phải kéo dài hơn dự định. Một thỏa hiệp có thể phải được thực hiện giữa hai bên, nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết.
"Có khả năng là các cuộc đàm phán hiện tại có thể phải kéo dài (hơn hai ngày). Họ không có khả năng kết thúc nó trong ngày hôm nay", một quan chức chính phủ cho biết.
Đại sứ Eric John , người đứng đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc đàm phán, cho biết rằng ông "chưa đặt vé máy bay trở lại Washington”. Ông từ chối thảo luận về chi tiết của các cuộc đàm phán và nói rằng "không có bình luận".
Seoul và Washington cho đến nay đã tổ chức 8 vòng đàm phán để gia hạn thỏa thuận chia sẻ chi phí, nhưng đều không đi đến kết luận cuối cùng.
Kể từ khi thỏa thuận SMA đầu tiên của họ được ký kết vào năm 1991, Hàn Quốc đã buộc phải tăng chi ngân sách của mình. Hiện khoản đóng góp của Hàn Quốc trong SMA chiếm đến 40% tổng số tiền chi cho 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại quốc gia này.
Theo Hiệp ước phòng thủ Seoul - Washington, các trạm lính Mỹ tại Hàn Quốc có nhiệm vụ bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên. Trước năm 1991, toàn bộ chi phí cho hoạt động này đều do Mỹ tự chi trả.