Mỹ đưa 3 oanh tạc cơ B-2 tới đảo Guam, Trung Quốc nên dè chừng

Hành động đơn phương và ngang ngược của Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương buộc Mỹ thường xuyên điều động các máy bay ném bom tới huấn luyện ở đảo Guam và trong tuần này là 3 chiếc B-2.

Tạp chí National Interest đưa tin trong buổi họp báo hôm 10/8, Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ cho hay: "3 chiếc máy bay ném bom B-2 tại Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, đã được triển khai tới Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam từ ngày 7/8, để tham gia chương trình huấn luyện tại khu vực Thái Bình Dương". 

Không quân Mỹ còn nhấn mạnh: "Việc điều động các máy bay B-2 đi huấn luyện lần này nhằm thể hiện lời cam kết của Mỹ thường xuyên triển khai các máy bay ném bom chiến lược hoạt động khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương". 

Mỹ đưa 3 oanh tạc cơ B-2 tới đảo Guam, Trung Quốc nên dè chừng - ảnh 1

B-2 được đánh giá là máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất của Không quân Mỹ.

Theo National Interest, mặc dù Mỹ không cho công bố chi tiết về thời gian huấn luyện nhưng khả năng các máy bay ném bom B-2 đang tham gia tập trận tại đảo Guam. Trước đó, hồi đầu tháng 8/2014, Mỹ cũng đã cử 3 chiếc B-2 từ Căn cứ Không quân Whiteman tới đảo Guam để tham gia sứ mệnh huấn luyện. 

Theo tờ The Aviationist, kể từ năm 2004, Mỹ đã duy trì hoạt động của một phi đội máy bay ném bom tại Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam với sự góp mặt của các máy bay ném bom B-1 và B-52. Và B-2 hiện được đánh giá là máy bay ném bom hiện đại nhất của Không quân Mỹ. 

Mỹ từng để các máy bay ném bom B-2 hoạt động trên đảo Guam nhưng sau đó cho luân chuyển hoạt động thường xuyên từ năm 2010 sau sự cố cháy động cơ trên một chiếc B-2. Thâm chí, máy bay B-2 từng gặp nạn tại đảo Guam hồi năm 2008. 

Từ đầu thế kỷ 21, Washington đã quyết định nâng cấp hạ tầng cơ sở kỹ thuật quân sự trên đảo Guam. Ban đầu, giới chức Mỹ cho rằng căn cứ quân sự trên đảo Guam sẽ giúp Mỹ kiểm soát tốt hơn những diễn biến căng thẳng phức tạp tại Triều Tiên và Đài Loan. 

Tầm quan trọng của đảo Guam được thể hiện càng rõ nét khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama thi hành chính sách tái cân bằng châu Á vào năm 2010. Giới chức Mỹ bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Ashton Carter thường xuyên nhấn mạnh đảo Guam là một "trung tâm hoạt động chiến lược" của các lực lượng quân sự Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam nằm cách Trung Quốc khoảng 2.900 km. 

Trong những tháng gần đây, Mỹ thường xuyên tăng cường hoạt động của phi đội máy bay ném bom tới châu Á – Thái Bình Dương. Điển hình, hồi tháng trước, 2 chiếc máy bay ném bom B-52 Stratofortresses của Mỹ đã tham gia một cuộc tập trận ném bom thật tại Australia. Các máy bay ném bom B-52 của Mỹ khởi hành từ Căn cứ Không quân Barksdale ở Louisiana và thực hiện 44 giờ bay liên tục để tham gia cuộc tập trận này.

"Hoạt động của các máy bay ném bom là một phần trong cam kết của Mỹ nhằm duy trì nền ổn định và hòa bình ở châu Á – Thái Bình Dương", Đô đốc Cecil D. Haney, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nói.  

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !