Mỹ cáo buộc làm gián điệp, nhà sáng lập WikiLeaks sẽ phải ngồi tù 175 năm
Sputnik đưa tin theo thông cáo hôm 23/5 của Bộ Tư pháp Mỹ, nhà sáng lập Wikileaks Assange đang phải đối mặt với 18 tội danh.
Nếu bịMỹ cáo buộc làm gián điệp, nhà sáng lập WikiLeaks sẽ phải ngồi tù 175 năm. |
Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Assange bị cáo buộc tham gia vào một trong vụ án tiếp cận thông tin mật có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Nếu bị buộc tội, ông Assangesẽ phải đối mặt với mức phạt là hàng chục năm ngồi tù đối với mỗi tội danh.
Ông Assange bị chính quyền Anh bắt giữ tại Đại sứ quán Ecuador ở London hôm 11/4, sau 7 năm ông này xin tị nạn kể từ năm 2012. Nhà sáng lập WikiLeaks Assange tới sống ở Đại sứ quán Ecuador sau khi ông này bị buộc tội hiếp dâm trong một lần tới Thụy Điển vào năm 2010. Tuy nhiên, ông Assange phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.
Hôm 1/5, một tòa án ở London đã ra phán quyết để ông Assange ngồi tù 50 tuần vì tội bỏ trốn sau khi được cho bảo lãnh tại ngoại bằng cách xin tị nạn sống trong Đại sứ quán Ecuador.
Trong thời gian qua, Mỹcũng đã tìm mọi cách để dẫn độ ông Assange trước cáo buộc đánh cắp tài liệu mật và xâm nhập máy tính trái phép.
Song hồi tháng Tư, WikiLeaks cho rằng Mỹ có thể tìm cách gán tội gián điệp để chống lại nhà sáng lập Assange.