Mỹ cảnh báo về khả năng khủng bố ở Nga
Trong một “cảnh báo du lịch” đưa ra hôm thứ Sáu (10/1), Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi người dân nước này phải thận trọng về an ninh cá nhân tại Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Sochi, Nga vào quãng thời gian 7/2 – 14/3 tới đây. Họ cũng nêu bật khả năng những vụ phạm tội nhỏ lẻ, tình trạng thiếu chăm sóc về y tế cũng như thiếu khách sạn.
![]() |
Cảnh sát giao thông Nga tuần tra khu vực quanh Công viên Olympic ở Sochi, Nga, ngày 7/1/2014. |
Bộ này cũng nhấn mạnh về một điều luật ở Nga có thể thúc đẩy tội phạm dưới các hình thức tìm kiếm sự bình đẳng của người đồng tính, lưỡng tính và người chuyển giới. Điều luật này đã vấp phải chỉ trích lớn từ các nhóm nhân quyền.
"Sự kiện công cộng quy mô lớn như Thế vận hội sẽ là một mục tiêu hấp dẫn đối với những kẻ khủng bố", Bộ Ngoại giao Mỹ đã viết trong các cảnh báo được lặp đi lặp lại, trong đó cũng cho biết các nhà chức trách Nga đã dùng các biện pháp an ninh thích hợp.
Tuy nhiên, cơ quan này đặc biệt nhấn mạnh những gì mà họ mô tả là "hành động khủng bố" ở Nga trong ba tháng cuối cùng của năm ngoái, trong đó có ba vụ đánh bom tự sát đã nhắm mục tiêu vào giao thông công cộng trong thành phố Volgograd, cách Sochi hơn 900 km.
“Không có dấu hiệu đe dọa cụ thể từ các tổ chức khủng bố, nhưng công dân Mỹ nên nhận thức được môi trường xung quanh họ và nên tuân theo những quy tắc an toàn”, Bộ Ngoại giao Mỹ nói.
Cảnh báo cũng nhấn mạnh sự nguy hiểm của các loại tội phạm nhỏ và khả năng mà các cuộc biểu tình chính trị có thể diễn ra ở nơi chỉ cách Sochi khoảng 11km. Các cuộc biểu tình này cũng có thể bất ngờ trở thành bạo loạn.
Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng Hạ viện Nga đã thông qua một đạo luật hồi tháng 6/2013 cấm “tuyên truyền quan hệ tình dục phi truyền thống” áp dụng cho cả công dân Nga và người nước ngoài có mặt ở Nga.
"Công dân Nga bị kết tội vi phạm pháp luật có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 100.000 rúp (3.100 USD). Công dân nước ngoài phải đối mặt với khoản tiền phạt tương tự, có thể bị giam lên đến 14 ngày, và bị trục xuất", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.