Mỹ cảnh báo Trung Quốc, Nga về vụ việc Snowden
Phát biểu trong một chuyến thăm tới New Delhi, Ấn Độ, ông Kerry nhấn mạnh rằng Edward Snowden đã phản bội đất nước của mình và cần phải đối mặt với hậu quả mà anh ta đã gây ra.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry. |
Snowden được cho là đã rời khỏi Matxcova vào ngày 24/6 để xin tị nạn tại Ecuador sau khi được phép bay từ Hồng Kông đến thủ đô Nga.
Khi được hỏi về những hậu quả của việc này đối với mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga, ông Kerry nói sẽ "rất đáng thất vọng" nếu anh ta được cố tình cho phép lên máy bay. Ông nói thêm rằng: "Do đó, sẽ có một số tác động và ảnh hưởng xấu đối với các mối quan hệ này”.
Sau khi ban hành lệnh bắt giữ Snowden, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hộ chiếu của cựu tình báo này và yêu cầu các nước không cho phép anh ta đến.
Tuy nhiên, Snowden vẫn được lên một chuyến bay Aeroflot, hạ cánh tại Matxcova hôm 23/6.
Khi được hỏi về vai trò của Nga trong chuyến bay của Snowden, Kerry nói: "Tôi sẽ hối thúc họ (Nga) hành động theo tiêu chuẩn của luật pháp vì đó là vì lợi ích của tất cả mọi người. Trong hai năm qua chúng tôi đã giao bảy tù nhân mà Nga đang truy nã vì vậy tôi nghĩ rằng việc có đi có lại và việc thực thi pháp luật là rất quan trọng".
Kerry cũng bảo vệ quyết định bắt giữ Snowden, ông nói: "Anh ta là một cá nhân bị truy tố, bị truy tố về ba tội danh. Rõ ràng là anh ta tự đặt mình lên trên luật pháp, đã phản bội đất nước của mình với những hành vi vi phạm lời thề và tôi nghĩ rằng việc này có những tác động rất nghiêm trọng".