Mỹ: Cấm mua bán súng là vi hiến
“Một thực tế khắc nghiệt mà thành phố này phải đối mặt mỗi năm là hàng nghìn người là nạn nhân và hàng trăm vụ giết người liên quan tới việc sử dụng súng. Nhưng mặt khác phải thực hiện yêu cầu của quản lý hành chính: một số quyền cơ bản được Hiến pháp bảo vệ, trong đó có quyền sở hữu và giữ vũ khí để tự vệ theo Điều II”, thẩm phán Edmond Chang viết.
![]() |
Ngày 28/1/2013, cảnh sát Chicago trưng bày những khẩu súng bị thu giữ trong lúc số vụ giết người liên quan tới súng ở thành phố này tăng cao. |
“Qui định của bang Chicago đã đi quá xa khi thẳng thừng cấm người dân mua vũ khí và các thương nhân mua và bán vũ khí đúng luật”, ông viết tiếp.
Theo CNN, thẩm phán Chang không nói tới các qui định khác chưa tới mức cấm hẳn mua bán vũ khí nhưng có mục đích “giảm tối đa cơ hội để tội phạm sở hữu súng và nhằm mục tiêu theo dõi người sử dụng vũ khí”.
“Tuy nhiên lệnh cấm hoàn toàn hoạt động mua bán và chuyển giao hợp pháp không phù hợp với các mục tiêu đó”, ông Chang viết.
Thẩm phán Chang chưa cho thi hành phán quyết của mình để Chicago kháng cáo.
Báo cáo thường niên mới nhất của FBI về tội phạm cho thấy trong năm 2012 tại Chicago xảy ra 500 vụ giết người tăng lên so với 431 vụ trong năm 2011 và cao hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Mỹ.
Tuy nhiên, Chicago chưa phải là thành phố có tỉ lệ giết người cao nhất ở Mỹ.
“Thành tích” không đáng tự hào đó thuộc về thành phố Flint, bang Michigan với tỉ lệ 1 vụ giết người/1.613 người dân. Sau Flint là Detroit với tỉ lệ 1 vụ/ 1.832 người dân.