Mỹ: 1.000 tay súng châu Á có mặt trong hàng ngũ khủng bố ISIS
Thông tin trên được Đô đốc Locklear đưa ra sau một ngày Mỹ công bố giải pháp nhằm ngăn chặn làn sóng phiến quân nước ngoài di chuyển tới Iraq và Syria.
"Theo đánh giá của chúng tôi, khả năng khoảng 1.000 tay súng đã rời khỏi khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trên thực tế, con số này có thể lớn hơn", CNA dẫn lời ông Locklear.
![]() |
Chiếc ô tô bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ nhằm tiêu diệt ISIS tại Syria hôm 24/9. |
Theo ông Locklear, việc triển khai các cuộc không kích nhằm tiêu diệt lực lượng khủng bố ISIS tại Iraq và Syria không có nghĩa là chiến lược "tái cân bằng" tại châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ bị lãng quên. Theo đó, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục thực thi chiến lược này đồng thời tăng cường sự hiện diện và các mối quan hệ phòng thủ tại đây.
Trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 25/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh khả năng các tay súng nước ngoài đổ xô tới Trung Đông.
Ông Obama cho rằng giải pháp hiện nay cho vấn đề này là yêu cầu chính phủ các nước ngừng tuyển dụng và viện trợ cho các tay súng nước ngoài. Do đó, việc thu thập nguồn tài chính và hỗ trợ di chuyển cho lính đánh thuê bị coi là bất hợp pháp.
Trong khi đó, nhóm phiên quân hồi giáo tại Philippines Abu Sayyaf đã đe dọa sát hại 1 trong 2 con tin người Đức nếu như không nhận được khoản tiền chuộc cũng như Berlin phải rút sự ủng hộ Mỹ tiến hành không chiến chống lại ISIS tại Iraq và Syria.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).