Moscow tố Anh thường xuyên tiến hành các hoạt động tình báo ngầm
Quan hệ giữa Nga và Anh đã trở nên xấu đi vào tháng 3 sau khi một âm mưu đầu độc đã được tiến hành nhằm vào cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury (Anh). London khẳng định chất độc hóa học A234 đã được sử dụng trong vụ đầu độc này và cáo buộc Moscow đứng đằng sau vụ việc.
![]() |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. |
Trả lời trên truyền hình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng cả ba tuyên bố mà Anh đưa ra về vụ đầu độc đều không có căn cứ. Tuyên bố đầu tiên đó là Nga trong quá khứ luôn làm vậy và chúng tôi thường sát hại người ở nước ngoài. Tuy nhiên, dựa trên những dẫn chứng lịch sử có được, chính cơ quan tình báo Anh mới thường xuyên tiến hành những hoạt động bí mật như vậy, hơn thế nữa họ còn rất thành công trong việc quy trách nhiệm cho ai khác”.
Một tuyên bố khác mà Anh đưa ra, đó là chất độc Novichok mà theo quan điểm của Anh có thành phần tương tự với chất A234, là loại chất chỉ được thử nghiệm và điều chế tại Nga.
“Chúng tôi đã cung cấp thông tin rằng có ít nhất 20 quốc gia thuộc khu vực Bắc Đại Tây Dương ngày nay đang điều chế chất độc cấp Novichok, trong đó có Thụy Điển và Cộng hòa Séc. Khoảng 3 đến 4 tuần sau đó thông tin này của chúng tôi đã được xác nhận khi các cơ quan chính phủ của Cộng hòa Séc cho biết có sở hữu loại chất độc này”, bà Zakharova nói.
Phát ngôn viên người Nga nói rằng bê bối xung quanh sự xuất hiện của chất độc cấp Novichok ở Cộng hòa Séc cho thấy rằng Anh và Mỹ đang cung cấp những thông tin giả về vụ việc.
“Tuyên bố thứ ba mà Anh đưa ra đó là các chất độc này được cung cấp từ Nga, song luận điểm này đã bị chính các phòng thí nghiệm ở Anh bác bỏ”, bà Zakharova cho biết. Bà nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Nga sẽ tiếp tục đáp trả những cáo buộc sai lệch nhằm vào Nga bằng những luận điểm dựa trên những bằng chứng có thật.