Mỗi phút có 38 ca phá thai không an toàn

Theo Vụ Chăm sóc bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 250.000 – 300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức trong khó đó hơn 50% là có thai ngoài ý muốn.

Theo ông Đinh Anh Tuấn – Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế, mỗi năm trên thế giới có khoảng 85 triệu ca có thai ngoài ý muốn và 42 triệu ca kết thúc bằng phá thai trong đó có tới 20-22 triệu ca phá thai không an toàn (98% ở các nước đang phát triển, 10,5 triệu ca ở châu Á). 13% số ca tử vong mẹ là do phá thai không an toàn (tương đương 47.000 ca tử vong mẹ).

Mỗi phút có 38 ca phá thai không an toàn, 8 phút lại có 01 ca chết mẹ do phá thai không an toàn.

Không những thế, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ tàn tật do các biến chứng của phá thai không an toàn. Hiện nay, các chuyên gia về sản phụ khoa cho biết không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ phá thai giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển (29/1000 PN độ tuổi sinh đẻ so với 24/1000), tuy nhiên phá thai không an toàn lại chủ yếu xảy ra ở các nước đang phát triển.

Cụ thể: ở Mỹ có tỷ lệ tử vong do tai biến do phá thai là 0.6 tức là chưa đến 1 trường hợp tử vong /100.000 ca phá thai thì ở các nước đang phát triển thì tỷ lệ này là 220/ 100.000 (cao gấp 350 lần so với Mỹ). Thậm chí có những vùng như Tây Sahara ở Châu Phi là 460/100.000.

Phá thai không an toàn có liên quan mật thiết đến mức độ cởi mở của Luật pháp có cho phép phá thai hay không. Ông Tuấn đưa ra con số cụ thể tại Nam Phi sau khi phá thai được pháp luật cho phép vào (1997) tử vong mẹ do tai biến do phá thai đã giảm 91% trong giai đoạn 1998-2001 so với giai đoạn 1994 là thời kỳ trước khi phá thai được pháp luật cho phép.

Chính vì thế, việc pháp luật hạn chế hoặc cấm phá thai cũng hoàn toàn không giúp làm giảm tỷ lệ phá thai (các nước Mỹ La tinh là nơi pháp luật cấm phá thai có tỷ lệ phá thai 32/1000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong khi ở các nước Tây Âu là nơi pháp luật cởi mở hơn đối với phá thai thì tỷ lệ này chỉ có 12%) .

Còn tại Việt Nam, theo ông Tuấn hàng năm có khoảng 250.000-300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức. Tỷ số phá thai đã giảm nhưng vẫn còn cao. Nguyên nhân chủ yếu là có thai ngoài ý muốn, trong đó không áp dụng biện pháp tránh thai lên tới 55,6%, thất bại của các biện pháp tránh thai là 39,5% do các yếu tố như sử dụng không đúng cách, sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống kém hiệu quả.

Theo ông Tuấn, trung bình một người phụ nữ có 2 con thì cũng 2 lần nạo phá thai. Đáng chú ý, tỉ lệ phá thai trên 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80%.

Trong khi đó, dịch vụ phá thai đang phải đối mặt với nhiều thách thức: từ thực hành phòng chống nhiễm khuẩn kém; hầu như không thực hiện giảm đau trong thủ thuật, kovac là thủ thuật chủ yếu để phá thai 3 tháng giữa (16-20 tuần); chưa có kỹ thuật để giải quyết phá thai từ 13-16 tuần tuổi; hướng dẫn kỹ thuật phá thai còn sơ sài; tư vấn và yêu cầu cung cấp thông tin không đầy đủ; chưa quan tâm tới cuộc sống sau phá thai, đặc biệt là cung cấp biện pháp tránh thai cho khách hàng sau phá thai…

Hiện nay, dân số Việt Nam là khoảng 93 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số từ trên 2%/năm 1993 đã giảm xuống còn 1,08% năm 2016. Theo Tổng cục Thống kê cho biết, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) là trên 24,2 triệu người. Trung bình mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm khoảng gần 1 triệu người. Trong những năm tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) vẫn sẽ tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ đạt cực đại vào năm 2027 – 2028. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai năm 2016 là 77,6%, trong đó tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 66,8%.

Nhân Ngày tránh thai Thế giới (26/9), các chuyên gia đưa ra thông điệp với các chị em phụ nữ:

1. Phụ nữ cần nắm vững thông tin về các biện pháp tránh thai để tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

2. Phá thai không phải là biện pháp tránh thai. Hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai để phòng mang thai ngoài ý muốn.

3. Hãy tham gia tư vấn tránh thai để tránh mang thai ngoài ý muốn.

4. Kế hoạch hóa gia đình là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cặp vợ chồng.

5. Sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp là bảo vệ sức khỏe sinh sản.

6. Không có biện pháp tránh thai nào là tốt nhất cho tất cả mọi người mà cần tư vấn tránh thai để giúp bạn lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp.

7. Thực hiện gia đình hai con, để nuôi khỏe dạy con ngoan và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



Khánh Ngọc

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Bị tai nạn tại quán The Coffee House (Hà Nội), trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đi làm trở lại tại Bệnh viện K. Cô trực tiếp thăm khám cho người bệnh ung thư.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Đang cập nhật dữ liệu !