Miền Trung: 5.500 ngư dân trong vùng ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới
![]() |
Sáng 22/2, nhiều ngư dân Đà Nẵng đã đưa tàu thuyền vào bờ để tránh ATNĐ - Ảnh: HC |
Theo Trung tân PCLB miền Trung - Tây Nguyên, sau khi nhân được Công điện khẩn số 07/CĐ-TW hồi 20g30 ngày 21/2 của Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã triển khai nghiêm túc việc phòng tránh ATNĐ trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.
Trong đó, Ban chỉ huy PCLB - TKCN TP Đà Nẵng đã yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP TP và Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ, gió mùa Đông Bắc để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của ATNĐ, được xác định là vùng biển phía Nam vĩ tuyến 10 và phía Đông kinh tuyến 111. Vùng nguy hiểm này sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của ATNĐ.
Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ, hồi 1g sáng 22/2, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 6,80 Bắc - 110,80 Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Huyền Trân (Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 160km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 – 20 km. Đến 1g sáng 23/2, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 5,30 Bắc -107,80 Đông, cách đảo Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 410km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ cấp 6, giật cấp 7 - 8.
Trong khi đó, Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho biết, tính đến 6g sáng 22/2, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã kiểm đếm và thông báo cho 38.953 tàu với 166.979 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh.
Đáng chú ý là hiện vẫn còn 617 tàu với 5.509 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. Ngoài ra có 2.803 tàu với 22.920 lao động hoạt động ở các khu vực khác và 35.529 tàu với 138.550 lao động neo tại bến hoặc hoạt động ven bờ, đi về trong ngày.