Miền đông Ukraine bất ổn trước giờ bầu cử
Trước đó, Volodymyr Hrinyak, giám đốc bộ phận phụ trách về an ninh công cộng của Bộ Nội vụ Ukraine, cho biết 17 trong số 34 văn phòng cấp huyện của Ủy ban bầu cử tại Donetsk và Lugansk không hoạt động được vì văn phòng của họ đã bị những người có vũ trang ủng hộ Nga chiếm giữ và ngăn chặn.
Lực lượng ủng hộ Nga đang canh giữ một điểm kiểm soát tại Kharkov hôm 24/5. |
Sau cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk và Lugansk hôm 11/5 cho thấy đại đa số người dân ủng hộ việc ly khai khỏi Ukraine, Donetsk cũng đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 của Ukraine.
Các lực lượng ủng hộ Nga và liên bang hóa ở miền đông Ukraine vẫn đe dọa sẽ ngăn chặn cuộc bầu cử bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ tôn trọng kết quả bầu cử của Ukraine và sẽ làm việc với người chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Trả lời báo giới nước ngoài bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg hôm 24/5, ông Putin tuyên bố: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân Ukraine và làm việc với chính quyền được thành lập trên cơ sở cuộc bầu cử này".
Ukraine đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử. |
Ông Putin một lần nữa cáo buộc phương Tây bỏ qua lợi ích của Nga ở Ukraine, đặc biệt là khi bỏ ngỏ khả năng Ukraine có thể gia nhập NATO một ngày nào đó.
Trong khi đó, tối hôm 23/5, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arsenity Yatsenyuk đã phát biểu trên truyền hình, kêu gọi người dân Ukraine đi bầu cử và tuyên bố cuộc bầu cử sẽ là bước đầu tiên để ổn định tình hình ở miền đông nước này.
Ông nói: "Tôi muốn bảo đảm với tất cả đồng bào của tôi ở vùng Donetsk và Luhansk, những người rất có khả năng sẽ bị ngăn chặn khi đi bỏ phiếu rằng: Bọn tội phạm sẽ không còn nhiều thời gian để khủng bố trên đất của chúng ta nữa".
Hôm 24/5, tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng lâm thời và các nghị sĩ Ukraine đều tham gia cầu nguyện tại một nhà thờ để cầu cho cuộc bầu cử sẽ được tiến hành một các hòa bình và thành công.
Trước đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết sẽ điều khoảng 1.000 quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử.
Trong số các ứng viên tranh cử tổng thống, nhiều khả năng tỷ phú Petro Poroshenko sẽ giành chiến thắng ngay từ vòng một của cuộc bầu cử. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy hơn 50% cử tri Ukraine được hỏi đều chọn ông Poroshenko. Số người ủng hộ ông Poroshenko vượt xa của “nữ hoàng Cách mạng Cam” Yulia Tymoshenko, đối thủ chính của tỷ phú Poroshenko.
Theo nhiều chuyên gia, chìa khóa đem lại ổn định cho Ukraine lúc này phụ thuộc vào việc người được bầu làm tổng thống có đủ thẩm quyền cũng như năng lực để tập hợp và thu phục được tất cả các lực lượng vốn đang chia rẽ sâu sắc tại Ukraine hay không.