Lầu Năm Góc mới đây đã ban hành chiến lược chống máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ, chiến lược này có thể sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới trên thế giới.
Máy bay không người lái tấn công đa nhiệm có khả năng tấn công mục tiêu của đối phương với đạn chính xác cao sẽ bắt đầu được đưa vào Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) vào năm 2021.
Nhằm phát hiện người vi phạm lệnh giãn cách xã hội giữa giai đoạn dịch bệnh Covid-19, cảnh sát Singapore đang cho thử nghiệm hai UAV.
RIA trích thông báo của Giám đốc dự án BRAERON, kiêm nhà sản xuất máy bay không người lái, ông Dmitry Arsentiev cho biết, Nga đã chế tạo ra máy bay không người lái có khả năng bay 300 km với trọng tải hơn 200 kg hàng hóa.
Hai UAV của Nga đã bị Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp bắn hạ ở Syria, hành động của Ankara đã làm Nga giận dữ và có những hành động đáp trả “sấm sét”.
Izvestia đưa tin, công ty Zala Aero trực thuộc Tập đoàn Sản xuất vũ khí Kalashnikov của Nga đã phát triển một tổ hợp máy bay không người lái mới có tên ZALA 421-16EV HD.
Trang ridus.ru cho hay, mới đây tại Anh đang thử nghiệm việc sử dụng máy bay không người lái có kích thước bằng một chiếc ô tô để đẩy nhanh việc cung cấp thuốc đến các bệnh viện.
Nga vừa bố trí các hệ thống radar siêu hiện đại ở vùng Viễn Đông, điều này sẽ làm toàn bộ máy bay của Mỹ không thể tàng hình khi tiếp cận khu vực.
Mỹ đang đẩy nhanh tiến trình nâng cấp máy bay Super Hornet phiên bản block III để có thể phối hợp với UAV và F-35 “hạ gục” Su-57 của Nga.
Nga mới đây đã hoàn thành thử nghiệm loại robot chiến đấu mới, có thể sử dụng nhiều loại vũ khí mới, thậm chí có thể phối hợp với UAV để thực hiện nhiệm vụ.
Iran vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn về các hoạt động của Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư những ngày vừa qua và khẳng định Mỹ sẽ nhận hậu quả nếu vượt qua 'lằn ranh đỏ' ở Vịnh Ba Tư.
Iran mới đây đã công bố bằng chứng cho thấy UAV của nước này đã 'qua mặt' hệ thống Patriot để chụp ảnh căn cứ của Mỹ ở Iraq, nhiều phân tích cho rằng, Nga là quốc gia đứng sau chiến tích 'có một không hai' của Tehran.
Lục quân Mỹ đang chế tạo loại UAV siêu nhỏ, bằng viên đạn có thể phóng từ ống phóng lựu 40 mm, UAV này sẽ phục vụ hoạt động trinh sát ở các chiến trường có địa hình phức tạp.
Thời gian gần đây, Mỹ sử dụng chiến thuật mới khi kết hợp UAV với máy bay có người lái tiến hành trinh sát tần số radar của S-400 ở Crimea và Syria, giới chuyên gia cho rằng đây là hành động 'lãng phí thời gian'.
Vào tháng 8/2019, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố thử nghiệm mẫu trinh sát cơ không người lái Altius-U có khả năng mang một tấn vũ khí, được thiết kế cho các nhiệm vụ giám sát, trinh sát, thu thập thông tin tình báo tầm xa.
Máy bay không người lái (UAV) Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh hiệu quả tác chiến khi đối mặt với nhiều loại vũ khí, nhất là vũ khí của Nga trên chiến trường Syria, và lần đầu tiên UAV này thu được đơn đặt hàng của nước khác.