Bị CSGT đo nồng độ cồn cho kết quả ở mức 0.109 mg/lít khí thở, ông Đ. rút thẻ luật sư, không chịu xuất trình giấy tờ...
Theo thông tin từ Cục CSGT – Bộ Công an, từ 15/5-15/6, tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 400.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 20.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
Nhiều người cho rằng, việc thực hiện tổng kiểm soát này theo 'mùa vụ', chỉ có tác dụng trong thời điểm đó. Còn nếu làm thường xuyên, xử lý nghiêm thì không cần đến các đợt 'ra quân'...
Cục CSGT – Bộ Công an vừa cho biết, trong ngày thứ hai ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT cả nước đã dừng kiểm soát 60.168 trường hợp, lập biên bản 13.873 trường hợp.
Sáng 15/5, Cục CSGT phát hiện một tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn lên tới 0,783mg/l khí thở khi điều khiển xe lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Chiều 29/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm (tính từ 1/1 đến 14/2/2020), lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 454.233 trường hợp vi phạm luật lệ an toàn giao thông, phạt tiền 397 tỷ 992 triệu đồng.
Rất say và không xuất trình được giấy phép lái xe nhưng “ma men” vẫn dúi tiền cho cảnh sát giao thông để bỏ qua lỗi vi phạm, song vẫn bị xử lý nồng độ cồn 0,64 mili gam/1 lít khí thở trên tuyến quốc lộ 32...