Dưới góc độ luật dân sự việc gửi tiền vào ngân hàng phải luôn được hiểu là hợp đồng cho vay tài sản. Chính ngân hàng sẽ trở thành chủ sở hữu khoản tiền đó và phải chịu toàn bộ rủi ro đối với nó.
Vào TP Vinh để khám bệnh, hai mẹ con được người dân phát hiện nằm bên đường, có dấu hiệu hoảng loạn, nghi bị chuốc thuốc mê.
Lấy số điện thoại đóng giả người khác 'cưa cẩm' một phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình ở cùng xã, khi thấy nạn nhân đã 'dính bẫy', Thùy viện nhiều lý do để nạn nhân gửi tiền rồi chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.
Lợi dụng lòng tốt của người dân, các đối tượng đã lập ra một fanpage trên facebook, sau đó copy và đăng tải các trường hợp bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn từ các diễn đàn khác kêu gọi giúp đỡ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Là một thầy cúng, mở cửa hàng bán cơm chay rồi tự xưng là Phó tổng Giám đốc Công ty bánh kẹo Kinh Đô, Dương Văn Minh (ở Thanh Hóa) sử dụng con dấu giả, lập hồ sơ lôi kéo người dân góp vốn để chiếm đoạt tài sản.
Nói dối mắc ung thư giai đoạn cuối và chỉ sống được thêm 2 tháng, một người phụ nữ ở Anh đã lừa đảo số tiền quyên góp lớn và phải đi tù.
Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Song về hành vi giả danh công an hình sự để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24/12, Công an phường Trần Hưng Đạo, Hòa Kiếm, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng Tạ Thúy Ngọc – người trốn lệnh truy nã cho Công an quận Long Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện và hình ảnh một anh chàng shipper của hãng xe ôm công nghệ đang ngồi khóc ròng bên món hàng nhận giao cho khách.
Nhờ hacker lấy lại số tiền bị lừa mất, nhưng người phụ nữ ở Trung Quốc không ngờ chính mình lại bị nhóm hacker tống tiền.
Do nợ nần, Võ Ngọc Trung ở Quảng Nam lên mạng xã hội YouTube rao bán xe máy SH. Hàng trăm nạn nhân “sập bẫy” đã bị Trung chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng tiền đặt cọc mua xe.
Hành động một cách tinh vi, “ngôi sao” một thời của ngân hàng Minsheng, Trung Quốc đã phải nhận án chung thân vì lừa đảo hơn 400 triệu USD của khách hàng.
Lấy cắp thông tin cá nhân, một nhân viên nhà đất Trung Quốc đã trái phép chuyển đổi tên chủ sở hữu của ít nhất 10 căn nhà và rao bán.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Nguyễn Văn Phúc khai đã dùng phần mềm chuyển sang giọng nữ, tự học thiết kế website trên mạng, thiết kế các website bắt chước giao diện của ngân hàng để lừa các nạn nhân.
Tự nhận là nhân viên của thương hiệu điện máy nổi tiếng để đi bán hàng dạo, tiếp thị sản phẩm, thậm chí tổ chức chương trình “hàng thanh lý về nông thôn” nhưng lại không phép, “bán chui” để bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng
Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã làm rõ đối tượng đi trên xe ô tô “Cứu trợ miền Trung” để rạch túi trộm tiền của cụ bà Cao Thị An (83 tuổi, trú xã Đại Nghĩa).