Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.
Một cặp nam nữ vừa bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt gần 30 năm tù về 2 tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội 'Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.'
Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu 'Tịnh thất Bồng Lai' bị điều tra với 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân.
Giả làm “bộ đội biên phòng” để tán tỉnh 2 phụ nữ ở Đắk Nông và Đắk Lắk rồi lừa số tiền gần 300 triệu đồng, Hà Văn Ban (trú ở Gia Lai) đã bị khởi tố, tạm giam về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Do nợ nần, cờ bạc Trương Thị Hiền ở Thanh Hóa đã lên mạng đặt hàng nem, giò, chả rồi nhận hàng nhưng không trả tiền mà chiếm đoạt số tiền hàng trên.
Sau 11 lần chuyển khoản, với tổng số tiền 308 triệu đồng vào các tài khoản khác nhau, chị P vẫn chưa nhận được khoản tiền vay nào mà đối tượng tư vấn thì đã cắt hoàn toàn liên lạc.
Các đối tượng ở Thanh Hóa đã thiết lập đường dây làm giả hồ sơ mua hàng trả góp cho hàng trăm người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các Công ty tài chính.
Mặc dù đã 2 năm trôi qua, thế nhưng, vụ việc lừa đảo của Công ty CP địa ốc Alibaba vẫn còn “dư chấn” khi con số bị hại tiếp tục tăng lên 4.130 và số tiền bị chiếm đoạt tăng lên 2.503 tỷ đồng…
Nếu như có “danh sách tội phạm tàn ác nhất lịch sử tố tụng Việt Nam” thì Lê Thanh Vân - nữ 'sát thủ' giết 13 người bằng chất độc xyanua sẽ không nằm ngoài danh sách.