“Lỡ lời” với Thụy Điển, ông Trump phải lập tức đính chính

Một ngày sau khi “lỡ lời” cho rằng sẽ có một vụ việc an ninh liên quan đến người tị nạn xảy ra ở Thụy Điển, Tổng thống Donald Trump hôm qua (19/1) đã phải lên tiếng đính chính rằng nhận định của ông dựa trên một bản tin truyền hình mà ông đã xem.

Reuters đưa tin, trong bài diễn thuyết trước những người ủng hộ hôm 18/2, tân Tổng thống Mỹ cho rằng Thụy Điển đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng với người nhập cư. “Các bạn hãy nhìn những gì đang xảy ra đêm qua ở Thụy Điển. Ai có thể tin được điều đó? Họ đến với số lượng lớn. Thụy Điển đang gặp phải những vấn đề mà chưa bao giờ họ nghĩ có thể xảy ra”, ông Trump nói trước đám đông.

Tuy nhiên, trên thực tế không có vụ việc nào xảy ra ở Thụy Điển như lời ông Trump nói và chính phủ nước này sau đó đã ngay lập tức yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích.

Trước câu “nói hớ” của mình, Tổng thống Donald Trump ngày hôm sau đã giải thích trên Twitter rằng: “Bình luận của tôi về những gì đang diễn ra tại Thụy Điển là liên quan tới một câu chuyện được phát sóng trên kênh Fox News trước những lo ngại về người nhập cư”.

Fox News là kênh tin tức yêu thích của ông Trump, đã đăng một bản tin hôm 17/2 về các vấn đề tội phạm liên quan đến người nhập cư ở Thụy Điển.

“Lỡ lời” với Thụy Điển, ông Trump phải lập tức đính chính - ảnh 1

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước đám đông người ủng hộ hôm 18/2. Nguồn: Reuters

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng đính chính với phóng viên rằng Tổng thống Trump muốn đề cấp đến tình trạng tội phạm gia tăng nói chung, chứ không phải một vụ việc cụ thể nào ở quốc gia trên bán đảo Scandinavi này.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ tội phạm của Thụy Điển đã giảm kể từ năm 2005 dù đất nước này đã tiếp nhận hàng trăm nghìn người nhập cư từ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Syria và Iraq. Vì vậy, câu nói của ông Trump đã khiến Stockholm hết sức kinh ngạc.

“Chúng tôi đang cố gắng làm rõ tình hình”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển, Catarina Axelsson cho biết.

Đại sứ quán Thụy Điển tại Washington đã đăng tải lại dòng tweet của ông Trump và nói thêm “Chúng tôi đang mong có cơ hội thông báo cho chính quyền Hoa kỳ về các chính sách nhập cư và hòa nhập của Thụy Điển”.

Tân lãnh đạo Nhà Trắng thường xuyên bị chỉ trích về những phát ngôn thiếu bằng chứng hay tính xác thực. Trước đó, ông từng khẳng định hơn 3 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu một cách bất hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua song các nhà chức trách đã phủ nhận cáo buộc đó của ông Trump.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallstrom đã đáp lại bình luận của Tổng thống Mỹ bằng cách đăng tải trên Twitter một câu trích từ bài phát biểu của bà, trong đó bà cho rằng dân chủ và ngoại giao “đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng khoa học, sự thật và truyền thông”.

Tuy nhiên, người tiền nhiệm của bà Wallstrom thì không mấy vòng vo như vậy. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt thẳng thắn viết trên Twitter: “Thụy Điển ư? Tấn công khủng bố ư? Ông ấy đã hút cái gì vậy? Có rất nhiều câu hỏi ngay lúc này”.

Những người dùng Twitter từ Thụy Điển đã nhanh chóng tìm cách mỉa mai phát ngôn của ông Trump bằng việc sử dụng hashtag #LastnightinSweden ("Đêm qua ở Thụy Điển") trong các dòng tweet của mình. Họ còn đăng những hình ảnh hết sức yên bình và những hoạt động thường ngày của người dân Thụy Điển để “trả đũa” Tổng thống Mỹ vì phát ngôn thiếu thận trọng của mình.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !