"Lò đốt" rác 10 tỷ phục vụ lễ hội chùa Hương
"Lò đốt" rác 10 tỷ phục vụ lễ hội chùa Hương
![]() |
Năm nào rác cũng là nỗi ám ảnh lễ hội chùa Hương. Ảnh Internet |
Theo ông Nguyễn Văn Hậu, việc đưa vào vận hành dây chuyền này được kỳ vọng là sẽ giải quyết được lượng rác khổng lồ của khu di tích thắng cảnh chùa Hương.
Mọi năm sử dụng biện pháp chôn lấp đã không kịp và không đủ. Như năm 2011, có lúc cao điểm, chùa Hương đón đến 5,4 vạn lượt khách/ngày đã tạo ra sự quá tải về rác thải.
“Nhiều đoàn khách quốc tế khi đến tham quan chùa Hương đã khen ngợi hết lời nhưng đều chê việc rác thải quá bừa bãi. Ban Quản lý di tích đã sử dụng đến 100 người thu gom rác thải nhưng không thể kịp do ý thức khách tham quan rất kém”, ông Hậu nhấn mạnh.
Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan, ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, khách du lịch, dự kiến năm nay Ban Tổ chức Lễ hội sẽ có chế tài xử phạt các cá nhân xả rác bừa bãi với số tiền từ 100.000 đồng – 300.000 đồng/hành vi. Ban Tổ chức sẽ cử người trực giám sát cũng như lắp đặt camera theo dõi để làm căn cứ xử phạt.
Lễ hội chùa Hương là lễ hội lớn của cả nước, khai mạc vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm.
Năm nay, giá vé vừa được công bố có tăng hơn so với năm ngoái. Cụ thể, vé thăm quan thắng cảnh (có phí bảo hiểm): 50.000 đồng/người/lượt, người cao tuổi và trẻ em được giảm 50%.
Vé xuồng, đò (thường) tuyến Hương Tích là 35.000 đồng/người/lượt vào ra; Tuyến Long Vân – Tuyết Sơn là 25.000 đồng/người/lượt vào ra. Vé chất lượng cao tương ứng cho các tuyến lần lượt là 40.000 đồng/người/lượt vào ra và 30.000 đồng/người/lượt vào ra.
Vũ Chương
