Lộ diện "chân dung" tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 thứ ba của Hải quân Việt Nam

Hôm nay (27/4), tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên AM Gorky, nước Cộng hòa Tatarstan, nghi lễ hạ thủy chiếc tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard-3.9 thứ ba của cặp tàu thứ hai đóng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được tiến hành.
Lộ diện

Tới dự lễ hạ thủy có sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòaTatarstan ông Ildar Khalikov, đại diện của tập đoàn Rosoboronexport, cùng các đại diện của các cơ quan ban nghành của địa phương, đại diện phía Hải quân Nhân dân Việt Nam có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tại buổi lễ Phó Đô đốc cho biết, những chiếc tàu đầu tiên đã chứng minh là những con tàu tốt, hoàn thành nhiệm vụ bảo lợi ích quốc gia. 

Lộ diện

Đập chai Sâm -panh trong nghi lễ "Mẹ đỡ đầu" khi hạ thủy chiến hạm Gepard thứ 3 cho Hải quân Việt Nam.

Tàu được đóng theo khuôn khổ hợp tác kỹ thuật-quân sự quốc tế giữa Nga và Việt Nam. Cặp tàu hộ vệ lớp Gepard-3.9 đầu tiên được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2011. Sau một thời gian hoạt động và cho thấy những kết quả tích cực. Trong tháng 10 năm 2012, Nga và Việt Nam đã đồng ý để đóng cặp tàu Gepard-3.9 thứ hai. Vào tháng 9 năm 2013, hợp đồng chính thức về cặp tàu hộ vệ Gepard-3.9 thứ hai đã được ký kết.

Trước đó, ngày 14-4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự giúp đỡ của Nga, Tổng công ty Ba Son tiếp tục hạ thủy thành công cặp tàu tên lửa Molniya M5 và M6 hiện đại. 

Với những kết quả tích cực đã đạt được, Hải quân Việt Nam và phía Nga vẫn đang tiếp tục đàm phán về cặp tàu Gepard thứ ba. Mỗi con tàu được bàn giao không chỉ giúp nâng cao hơn nữa khả năng của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia, mà còn giúp củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ "đồng minh chiến lược và là đối tác quan trọng bậc nhất trong việc đảm bảo an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Nga", như lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc tiếp xúc với tân với Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch vừa qua.

Hồ Trung Nghĩa

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !