Lễ tri ân và bổ nhiệm ban lãnh đạo ĐH Văn Hiến

Tuần qua, ĐH Văn Hiến tổ chức buổi lễ tri ân và bổ nhiệm ban lãnh đạo. Sự kiện này lãnh đạo cấp cao của văn phòng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo... đến tham dự.

Tham dự buổi lễ, có TS Nguyễn Văn Cường - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, VP Chính phủ; PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, các lãnh đạo mới và cũ của ĐH Văn Hiến cùng toàn thể giảng viên của nhà trường.

Lễ tri ân và bổ nhiệm ban lãnh đạo ĐH Văn Hiến - ảnh 1
Ông Trần Văn Hậu (ngoài cùng bên phải) trao tặng hoa và khánh kỷ niệm cho ban giám hiệu cũ của trường.

Tại buổi lễ Thạc sĩ Trần Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường ĐH Văn Hiến trao khánh kỷ niệm và hoa cho Ban Giám hiệu tiền nhiệm cho ông Nguyễn Mộng Hùng, ông Trần Chút, trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó hiệu trưởng: TS Nguyễn Tấn Bình, thầy Trần Quốc Hợp, ông Trần Đức Hải cùng 23 trưởng, phó phòng, khoa của ĐH Văn Hiến.

PGS TS Trần Văn Thiện – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo trước Thứ trưởng, Vụ trưởng và hội nghị những thay đổi của nhà trường sau khi có nhà đấu tư mới. Đặc biệt, nhà trường đã đầu tư lớn cho sơ sở vật chất tại quận Tân Bình, quận 3 và quận 12.

Lễ tri ân và bổ nhiệm ban lãnh đạo ĐH Văn Hiến - ảnh 2
Hiệu trưởng Trần Văn Thiện phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng chúc mừng ban giám hiệu mới của trường. Thứ trưởng đánh giá cao những cố gắng của trường thời gian qua trong việc tổ chức khắc phục những khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn sẵn sàng cho công tác tuyển sinh đào tạo. Và như lời ví von của thứ trưởng rằng, những sự cố vừa qua của trường dần kéo da non và hy vọng rằng sẽ không để lại sẹo, tập thể nhà trường sẽ có một kỷ nguyên mới, phát triển.

Phát biểu của đại diện các trưởng/phó phòng vừa được bổ nhiệm, Phó GS.TS Nguyễn Văn Thọ - Trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn trân trọng sự bổ nhiệm của Ban Giám hiệu và xin hứa sẽ cùng tập thể Cán bộ Giảng viên, nhân viên cố gắng hết mình hoàn thành nhiện vụ được giao, xây dựng Trường ngày càng vững mạnh hơn nữa.

Cũng tại buổi lễ, Ths Trần Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT nhà trường cũng ghi nhận và gửi lời tri ân sâu sắc đến sự đóng góp, cống hiến của Ban Giám hiệu tiền nhiệm cũng như tin tưởng vào sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám hiệu đương nhiệm.

Ông cũng nhấn mạnh “nguồn nhân lực tại chỗ là quan trọng nhất, cần kế thừa những thành quả cũng như khắc phục khó khăn nhược điểm của thế hệ trước, tiếp tục xây dựng ĐH Văn Hiến là nơi tài năng hội tụ và thăng hoa” đồng thời, thời gian tới HĐQT sẽ có những chính sách “tưởng thưởng xứng đáng” cho cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc và những cống hiến nhất định cho sự nghiệp xây dựng phát triển nhà trường.

Thời gian này, cuộc thi clip Khoảnh khắc Văn Hiến cũng được phát động từ ngày 1/4 đến ngày 1/6. Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên website http://clip.vhu.edu.vn, trang fapage của ĐH Văn Hiến.

Thời gian nhận bài dự thi:

Nhận kịch bản clip: từ ngày 3/4/ đến hết 20/4

Nhận Clip: Từ ngày 20/4 đến hết 20/5

Thời gian bình chọn: đến hết ngày 5/6

Địa điểm nhận clip dự thi:

Phòng Công tác sinh viên - 111 Phan Đăng Lưu, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Tuyết Hường

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !