Tại Việt Nam, có không ít những “cự phú” là người tuổi Sửu. Trong số đó, nổi tiếng và giàu có nhất phải kể đến tỷ phú Trần Đình Long, ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát, người được mệnh danh là “vua thép” của Việt Nam.
Về vụ tranh chấp ly hôn tại Ttập đoàn Trung Nguyên, trưa 4/12, HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên bố kết thúc phần tranh luận để chuyển qua phần nghị án. Dự kiến bản án sẽ được tuyên vào 14h chiều mai (5/12).
Sau hơn 2 ngày xét hỏi và tranh luận, trưa 4/12, TAND cấp cao tại TP.HCM cho biết phiên tòa sẽ bắt đầu phần nghị án, và sẽ tuyên án vào chiều mai (ngày 5/12).
Nhắc đến các con, ông Vũ cho biết nếu bà Thảo không nuôi thì có thể “đưa hết cho Qua nuôi” và ông sẽ không đòi hỏi cấp dưỡng. Tuy nhiên, ông không muốn làm điều này bởi 'giằng xé kiểu gì chúng cũng tổn thương'.
Phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay, một sai sót nghiêm trọng nữa trong quá trình tố tụng và xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa được phát hiện.
Ngày 31/8, TAND cấp cao tại TP.HCM cho biết đã lên lịch xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Sáng 3/7, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên họp xem xét đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu hủy một số nghị quyết, quyết định của Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC) bãi nhiệm bà Thảo khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trước việc Viện Khoa học hình sự kết luận tài liệu của Tập đoàn Trung Nguyên có dấu vết cắt ghép, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng: Nhóm thao túng đã dùng tài liệu giả mạo này để lập ra Giấy ĐKKD lần 8 trái pháp luật, cướp tài sản của bà tại Trung Nguyên IC, thao túng để hãm hại vợ chồng bà
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng vụ việc con dấu này là một trong những chiêu trò mà nhóm thao túng đã nhiều lần dùng để bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín của mình với mục đích bằng mọi giá phải ngăn bà trở về củng cố lại Trung Nguyên.
Theo lịch thông báo từ trước, sáng 6/6, Cục thi hành án dân sự TP.HCM đã tới căn biệt thự của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (đường Tú Xương, quận 3) thi hành bản án đã có hiệu lực.
Trước khi VKSND TP. HCM kháng nghị bản án ly hôn sơ thẩm giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ và đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm, việc bà Thảo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, mong muốn được đoàn tụ được nhìn nhận thế nào?
Ngày 12/4 VKSND TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan và đương sự để thông báo về việc kháng nghị theo hướng hủy bán án sơ thẩm đã tuyên đối với vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Chiều 10/4, TAND TP.HCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về bản án ly hôn và phân chia tài sản tuyên ngày 27/3.
Ngày 5/4, TAND TP.HCM cho biết đã ra thông báo đính chính phần án phí trong bản án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tuyên vào ngày 27/3/2019.
TAND TP.HCM đã giải thích do Chủ tọa “mệt” nên “đọc nhầm” mức án phí buộc ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải nộp. Tuy nhiên, cách giải thích của tòa khó có thể thuyết phục người nghe bởi khi đọc bản án, Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân đã đọc rành rọt từng con số.
Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên đã nói như vậy sau khi kết thúc phiên tòa ly hôn ngày 27/3, trước khi ông lên xe trở về; còn bà Diệp Thảo nhiều lần che mặt kìm nén cảm xúc khi nghe bản án, sau đó nhanh chóng rời khỏi tòa trong tiếng khóc.