Lavrov: Mỹ “thường xuyên nghe trộm đường dây liên lạc của Đại sứ Nga”

Theo hãng tin RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ rằng họ đã thường xuyên nghe trộm các cuộc trao đổi của Đại sứ Nga tại Mỹ.

Trả lời trước báo giới, ông Lavrov cho biết: “Trong vụ bê bối xung quanh cựu cố vấn an ninh Mỹ của Tổng thống Donald Trump là tướng Michael Flynn, các cơ quan tình báo Mỹ đã công khai thừa nhận rằng các kênh liên lạc của Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak đã thường xuyên bị nghe trộm”.

Lavrov: Mỹ “thường xuyên nghe trộm đường dây liên lạc của Đại sứ Nga” - ảnh 1

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn.

Ông Lavrov còn khẳng định rằng những thông tin mà Mỹ nghe trộm bao gồm “những báo cáo hoạt động của ông gửi tới Moscow”.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy chú ý hơn nữa đối với những hoạt động “theo dõi và thu thập thông tin trên toàn thế giới qua những phương thức được xác định là bất hợp pháp”.

Ông Michael Flynn từ chức Cố vấn An ninh Quốc gia vào ngày 14/2 sau một loạt những thông tin cho rằng ông đã giấu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về cuộc trao đổi qua điện thoại với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Cuộc gọi này diễn ra khi ông Trump chưa nhậm chức.

“Trong quá trình thực thi trách nhiệm của Cố vấn An ninh Quốc gia, tôi đã nhiều cuộc gọi đến nhiều cố vấn, bộ trưởng và các đại sứ nước ngoài”, ông Flynn viết trong đơn từ chức của mình. “Không may là do có rất nhiều sự kiện xảy ra trong một thời gian ngắn, tôi đã không thông báo đầy đủ thông tin về cuộc trao đổi của tôi với đại sứ Nga cho Phó Tổng thống Mỹ và những người khác”.

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của mình vài giờ trước khi từ chức, ông Flynn khẳng định rằng cuộc trao đổi “không phải là về lệnh cấm vận” và “cả hai bên không hề vượt qua giới hạn của mình”. Ông cũng gọi sự rò rỉ thông tin này là “một hành động tội ác”.

“Trong một số trường hợp, có những thông tin được coi là tuyệt mật nhưng lại bị một ai đó tiết lộ cho báo giới. Đó là một hành động tội ác”, ông Flynn nói. “Cho dù thế nào đi nữa, đó là một trọng tội”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !