Lãnh đạo biểu tình Thái Lan thề sẽ "tiếp tục chiến đấu"
"Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng", Nhà lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban cho biết trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ hôm thứ Ba (20/5).
Lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban. |
"Việc công bố thiết quân luật không có ý nghĩa và không thể cản trở cuộc chiến của chúng tôi", cựu lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập tuyến bố, một hành động được cho là đổ thêm dầu vào lửa. Hiện ông đang bị cảnh sát Thái Lan truy nã vì đã tổ chức bạo loạn chống chính phủ.
Gần 7 tháng xảy ra cuộc biểu tình, phe đối lập đảng Dân chủ đã thất bại trong việc lật đổ chính phủ, mặc dù nội các Thái Lan cũng đã suy yếu do Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị phế truất. Phán quyết của tòa án hiến pháp Thái Lan đã gây tranh cãi lớn trong dư luận quốc tế cũng như trong nước.
Những người biểu tình muốn thoát khỏi ảnh hưởng của anh trai bà Yingluck, ông Thaksin Shinawatra, cựu Thủ tướng từng bị lật đổ bới một cuộc đảo chính năm 2006.
Lực lượng này đang kêu gọi Thượng viện và Hạ viện Thái Lan chấp nhận yêu cầu loại bỏ quyền Thủ tướng Niwattumrong Boonsongpaisan và bổ nhiệm một lãnh đạo mới không thông qua bầu cử.
"Chúng tôi chỉ đạt được chiến thắng khi chúng tôi có thể hoàn toàn phá hủy chế độ Thaksin", ông Suthep nói.
Hôm thứ Ba (20/5), quân đội Thái Lan bất ngờ tuyên bố thiết quân luật nhằm chấm dứt bạo lực chính trị kéo dài trong nhiều tháng qua, khiến 28 người bị chết và hàng trăm người bị thương.
Pháp luật cho phép quân đội cấm các cuộc tụ họp công cộng, hạn chế hoạt động của dân chúng, tiến hành tuần tra, áp đặt lệnh giới nghiêm và bắt giữ các nghi phạm lên đến bảy ngày.
Quân đội đã không ra lệnh chấm dứt các cuộc biểu tình phản đối, chỉ yêu cầu các cuộc biểu tình phải diễn ra trong hòa bình và giới hạn trong các khu vực cho phép.