Lạng Sơn: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phòng chống mua, bán người
Lạng Sơn được xác định là một trong sáu địa bàn chỉ đạo điểm trên toàn quốc về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người. Chính vì vậy, tỉnh Lạng Sơn xác định phòng, chống mua bán người là một nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.
Trong đó công tác truyền thông, giáo dục và phòng ngừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh).
Theo đó, thực hiện Đề án về “Truyền thông phòng, chống mua bán người”, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh Lạng Sơn đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người với nhiều biện pháp và hình thức đa dạng, phong phú; nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người đến các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền, giáo dục ở các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, cửa khẩu, tập trung vào các nhóm đối tượng nguy cơ cao trở thành nạn nhân bị mua bán.
Cụ thể, báo Lạng Sơn phối hợp với Phòng công tác chính trị - Công an tỉnh, Sở Tư pháp mở các chuyên mục tuyên truyền về pháp luật và phòng chống tội phạm mua, bán người.
Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người tại cộng đồng; 3 quan tâm đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung truyền thông để phù hợp với mọi lứa tuổi, đối tượng, địa bàn.
![]() |
Một buổi tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho các cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác xác định nạn nhân, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, trình tự thủ tục và cơ chế phối hợp liên ngành trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người |
Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tập trung tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… tuyên truyền nâng cao nhận thức về di cư lao động an toàn, những thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người...
Tính đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức được 2.078 cuộc với 104.803 lượt người tham dự, tổ chức hoạt động tuyên truyền 04 cuộc tại các xã Tri Phương (huyện Tràng Định), xã Văn Mộng (huyện Văn Quan), xã Nam La (huyện Văn Lãng), xã Ái Quốc (huyện Lộc Bình) với 208 hội viên, phụ nữ tham gia. Đặc biệt là đã tổ chức được 1 hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người bằng hình thức sân khấu hóa với 300 người tham dự.
Đối với lực lượng Công an tỉnh đã xây dựng 218 tin, bài, phóng sự, 142 ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và của Trung ương; thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã tích cực lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người với các hoạt động tại cơ sở.
Còn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở khu vực biên giới tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân được 30 buổi với 1.425 lượt người tham gia; in, cấp phát 1.350 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống mua bán người; phối hợp xây dựng, phát sóng 04 tin bài, phóng sự phản ánh về công tác phòng, chống mua bán người, tiếp nhận, giải cứu nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho 94 cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác xác định nạn nhân, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, trình tự thủ tục và cơ chế phối hợp liên ngành trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; cấp phát 5.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho 05 huyện biên giới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp tổ chức tuyên truyền được 1.323 cuộc, với 92.274 người tham dự, cấp phát 17.076 bộ tài liệu tuyên truyền mua bán người, vận động 149.044 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự và phòng, chống mua bán người.
Còn Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố; các sở, ban, ngành khác của tỉnh cũng đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung công tác phòng, chống mua bán người đến 226 xã, phường, thị trấn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.