Lạng Sơn còn gặp khó khăn trong ngăn chặn nạn tảo hôn cho người dân tộc
![]() |
Lạng Sơn còn gặp khó khăn trong tuyên truyền ngăn chặn nạn tảo hôn cho người dân tộc thiểu số (ảnh minh họa) |
Để ngăn chặn tình trạng tảo hôn nhất là với đồng bào người dân tộc thiểu số, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình: các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, về bình đẳng giới. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; xây dựng hương ước, quy ước, tiêu chuẩn làng văn hóa, gia đình văn hóa vùng dân tộc thiểu số…
Sau thời gian nỗ lực, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng đã thay đổi. Ngoài tuyên truyền, năm 2017 và các năm tiếp theo, các cơ quan chức năng tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn xã không còn tình trạng tảo hôn, không xảy ra hôn nhân cận huyết thống, 100% trẻ vị thành niên, thanh niên được tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới cũng như hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…
Nói về những khó khăn trong công tác tuyên truyền giảm thiểu nạn tảo hôn, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng chia sẻ: Do địa bàn vùng núi đi lại khó khăn, dân cư sống thưa thớt, nên các cộng tác viên dân số khó tiếp cận được người dân để tuyên truyền. Công tác dân số thường được tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, nhưng cũng rất khó tiếp cận người trẻ vì họ ít đi họp. Các bậc cha mẹ đi họp về cũng coi nhẹ vấn đề dân số, không tuyên truyền cho con cháu.
Có thể thấy, hệ lụy của tảo hôn không những là gánh nặng cho bản thân các cặp vợ chồng, mà cho cả gia đình, xã hội. Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định, ở lứa tuổi vị thành niên, cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, chưa đủ điều kiện sức khỏe để nuôi dưỡng bào thai, do đó ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bình thường của thai nhi. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số cao.