“Làm thế nào để cho cả bộ máy năng động”
![]() |
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng. Ảnh Nguyễn Dũng |
Theo NXB Thông tin và truyền thông, trong năm 2013 đơn vị đã xuất bản 18 đầu sách phục vụ nhiệm vụ chính trị. Trong đó mảng sách đầu tiên thu hút được sự quan tâm lớn là về lĩnh vực chủ quyền biển đảo, như: Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông (được xuất bản 3 thứ tiếng gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung), Kỷ yếu Hoàng Sa, Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam…
Ngoài ra còn hàng loạt mảng sách khác về lĩnh vực pháp luật, khoa học – kỹ thuật, chính trị - thông tin đối ngoại, kinh tế - quản lý… cũng rất được công chúng quan tâm. Tổng kết cho thấy, năm 2013 đơn vị đã thực hiện với 460 xuất bản phẩm.
Theo kế hoạch, năm 2013 NXB tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” với phương châm giữ vững định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời phấn đấu xuất bản đạt trên 470 đầu sách, đảm bảo đúng định hướng chiến lược phát triển của ngành. Bên cạnh đó, NXB sẽ triển khai hoàn thiện dự án “Sàn giao dịch sách in”, dự kiến khai trương và đi vào hoạt động trong quý I năm 2014.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho rằng, một trong những thách thức lớn của ngành xuất bản là sự phát triển nhanh chóng của internet, truyền hình. Thực tế đó dẫn đến việc giảm văn hóa đọc và trở thành một thách thức lớn trong lĩnh vực xuất bản.
Nhưng bên cạnh đó, lĩnh vực xuất bản cũng có nhiều lợi thế khi cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin và Truyền thông, nội tại ngành có truyền thống 15 năm xây dựng, phát triển, đồng thời cũng có sự hỗ trợ rất lớn của các đơn vị. Thứ trưởng đánh giá, thách thức không nhỏ, nhưng từ những thuận lợi ấy đã mang lại một kết quả tốt cho lĩnh vực xuất bản.
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng nhắc nhở NXB phải quan tâm đến vấn đề dân chủ cơ sở, để kích thích sự năng động, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên có tư tưởng dám nghĩ, dám làm.
Nhất trí với kế hoạch NXB đề ra trong năm tới, Thứ trưởng Hưng nhấn mạnh: “Làm thế nào để cho cả bộ máy năng động chứ không chỉ gói gọn ở bộ máy lãnh đạo”.