Kim Jong-un "giấu" 5 tỷ USD khắp các ngân hàng quốc tế
Chủ tịch Kim Jong-un sở hữu 5 tỷ USD rải khắp các ngân hàng thế giới |
Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, khoản tiền 5 tỷ USD được ông Kim gửi trong các ngân hàng tại Áo, Trung Quốc, Lichtenstein, Luxembourg, Nga, Singapore và Thụy Sĩ.
"Kể từ khi chính quyền tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền hồi tháng 2/2008, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành theo dõi hơn 200 tài khoản Triều Tiên bị tình nghi liên quan tới buôn bán vũ khí độ hủy diệt cao, xuất khẩu dược phẩm, buôn thuốc lá, làm tiền giả", tờ Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin ngoại giao.
Theo đó, chính quyền Triều Tiên đã "sử dụng các ngân hàng nhỏ, không mấy chặt chẽ trong việc giám sát các chủ tài khoản hoặc mở tài khoản dưới tên những công ty và cá nhân nước ngoài".
Trước đây, tờ Chosun Ilbo từng báo cáo về việc hàng chục tài khoản liên quan tới ông Kim nằm trong các ngân hàng tại Thượng Hải và nhiều khu vực khác của Trung Quốc. Những tài khoản này bị tình nghi cất giữ số tiền lên tới hàng trăm triệu đôla song Bắc Kinh đã bác bỏ yêu cầu đưa số tiền này vào trong diện cấm vận theo lệnh trừng phạt mới mà Liên Hiệp Quốc thông qua hôm 28/2.
Số tiền 5 tỷ USD gửi trong các ngân hàng thế giới của ông Kim được thu từ các hoạt động kinh doanh của Triều Tiên gắn liền với quân sự và các lợi ích chính phủ khác. Trong đó, chủ tịch Kim đã sử dụng số tiền này để mua các mặt hàng xa xỉ cho bản thân và tặng những đồng minh thân cận. Theo Chosun Ilbo, khả năng Triều Tiên đang dựa vào mafia Nga để rửa tiền và vận hành các tài khoản bí mật.
Một báo cáo năm 2007 ước tính số tiền gửi các ngân hàng nước ngoài đã giúp Triều Tiên thu khoản lợi nhuận từ 500 triệu – 1 tỷ USD/năm nhờ nhiều phương thức kiếm tiền như sản xuất đôla Mỹ giả, kinh doanh khách sạn và nhà hàng ở nước ngoài, thậm chí buôn bán vàng và ma túy.