Kiến trúc nào cho Nhà trưng bày Hoàng Sa?
Do Hội đồng giám khảo làm việc kín, giữ bí mật tên của các tác giải, nhóm tác giả có đồ án dự thi để đảm bảo khách quan và kết quả chỉ được chính thức công bố vào ngày 19/1/2014 khi TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động nhân 40 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
![]() |
Hội đồng giám khảo hội ý sáng 8/1 trước khi chính thức tiến hành chấm chọn các đồ án tham dự cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa (Ảnh: HC) |
Theo thông tin mà báo điện tử Infonet có được, Hội đồng giám khảo gồm 12 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Chủ tịch, với sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa cùng các chuyên gia, các nhà quản lý trên các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, văn hóa, lịch sử…
Ông Lê Phú Nguyện, Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, cho hay, hiện trên trang web của UBND huyện Hoàng Sa đang lần lượt trích giới thiệu ý tưởng các đồ án kiến trúc tham gia cuộc thi nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, chia sẻ của đông đảo bạn đọc.
Dưới đây là một số đồ án đã được UBND huyện Hoàng Sa giới thiệu trên trang web của mình (tính đến thời điểm sáng 8/1), và theo ông Lê Phú Nguyện, bạn đọc có thông tin góp ý, phản hồi xin vui lòng gửi đến UBND huyện Hoàng Sa thông qua hộp thư điện tử hoangsa@danang.gov.vn:
Chiếc thuyền của Hải đội Hoàng Sa (Đồ án mã số TH1504):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Ý tưởng thiết kế lấy từ sự kiện Triều đình nhà Nguyễn thành lập Hải đội Hoàng Sa ra khai thác và trấn giữ quần đảo Hoàng Sa từ cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17. Qua đó thể hiện ý chí bảo vệ biển đảo của dân tộc, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Rùa vàng trường tồn với Hoàng Sa (Đồ án mã HH-6789):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Nhà Trưng bày Hoàng Sa có chức năng trưng bày các bằng chứng lịch sử nhằm khẳng định mạnh mẽ Hoàng Sa là của Việt Nam, vì vậy công trình cần mang tính biểu trưng cao.
Ý tưởng thiết kế chủ đạo dựa trên hình ảnh con rùa lớn hướng thẳng ra biển thể hiện ý chí, tinh thần đấu tranh bền bỉ bảo vệ chủ quyền của Việt nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Hoàng Sa vững chãi trong ý thức chủ quyền người Việt (Đồ án mã NT0107):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Ngoài giá trị kiến trúc đóng góp cho thành phố Đà Nẵng thì Nhà Trưng bày Hoàng Sa còn là hình ảnh mang tính biểu tượng trong lòng nhân dân Việt Nam. Công trình là sự khắc khoải nhớ thương, mang nặng tình cảm của các thế hệ người Việt Nam. Khẳng định chủ quyền của Hoàng Sa là khẳng định lòng yêu nước, yêu Đất Mẹ, mang tính dân tộc mạnh mẽ.
Hình ảnh công trình sẽ là sự ghi nhớ trong tâm thức, từ lịch sử cận đại đến các sự kiện chính trị hiện tại đang diễn ra…Nó phải mang tính bền vững, như tạo hóa, như tự nhiên, vừa hiên ngang cứng rắn vững chãi, vừa mềm mại uyển chuyển…
Ngọn lửa của sức mạnh dân tộc Việt khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa (Đồ án mã HS0225):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Nhà Trưng bày Hoàng Sa được chia thành hai phần: Phần mặt nước tượng trưng cho biển Đông, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là 2 đảo nổi cách điệu trên mặt nước có bố trị hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm.
Sức mạnh dân tộc Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa (Đồ án mã MC2704):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Hình khối của công trình được tổ chức từ 02 ý tưởng: Chủ quyền (hình tượng lá cờ đỏ sao vàng) và Sự đoàn kết là sức mạnh dân tộc (54 dân tộc). Khối hình vuông 16mx16m tượng trưng cho lá cờ đỏ sao vàng chính là niềm tự hào của dân tộc, khối hình vuông được bao quanh bởi 54 cây cột tròn xung quanh tượng trưng cho sự đoàn kết đồng lòng của 54 dân tộc Việt Nam với truyền thống yêu nước, giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc.
Tổ Quốc nhìn từ biển (Đồ án mã HS0226):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Ý tưởng bố cục mặt bằng tổng thể: Dải đất hình chữ “S” cách điệu trên mặt bằng khu đất gồm phần nước và phần đất biểu trưng cho đất nước Việt Nam là một khối thống nhất bao gồm chủ quyền trên đất liền và hải đảo.
Tượng đài ở giữa hồ nước tượng trưng cho hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công trình mang hình ảnh con tàu hướng ra, ôm lấy, bao bọc biển đảo, thể hiện tình cảm, tinh thần thống nhất giữa đất liền với hải đảo.
Đất nước, nhân dân ôm Hoàng Sa vào lòng (Đồ án mã HA1818):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Nhìn tổng thể công trình biểu hiện được dáng mềm mại hình chữ S của lãnh thổ Việt Nam. Khối tròn trên mặt nước biểu hiện cho quần đảo Hoàng Sa. Đất nước Việt Nam ôm lấy Hoàng Sa là sự khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa.
Yếu tố mềm mại trong sự kết hợp này cũng là khẳng định rằng Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa bằng biện pháp linh hoạt, đa dạng, hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Lịch sử và văn hóa dân tộc khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa (Đồ án mã AA1000):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Khối tổng thể của công trình có hình trống đồng và ngọn lửa tượng trưng cho bề dày lịch sử, văn hóa suốt mấy nghìn năm của đất nước. Đó cũng là biểu trưng cho truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước.
Nhìn từ trên cao, công trình có hình ngôi sao giữa bông sen đang tỏa cánh. Đây là sự kết hợp của hình tượng ngôi sao trên cờ Tổ Quốc và loài hoa sen cao quý tượng trưng cho tinh thần, phẩm chất người Việt Nam.
Tổ Quốc vẫn dõi theo Hoàng Sa - cây Phong ba đất Việt (Đồ án mã PD3102):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Giữa sóng gió đại dương khắc nghiệt, cây Phong ba vẫn bền bỉ bám rễ sâu vào lòng đất, phủ một màu xanh chế ngự biển cả. Loài cây ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng thể hiện sức sống quật cường, hiên ngang của quân dân Việt Nam nơi hải đảo. Tinh thần ấy sẽ được tái hiện qua hình khối kiến trúc mang tính biểu trưng của công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa với hình ảnh tán cây Phong ba xòe bóng mát. Đó là lời khẳng định hào sảng về ý chí kiên cường, bất khuất của quân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo.
Nhân dân vẫn ngày đêm hướng về Hoàng Sa (Đồ án mã DA5115):
![]() |
Phối cảnh tổng thể đồ án |
Công trình lấy ý tưởng từ đôi mắt người lính hải quân như ngọn hải đăng ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương. Đó cũng là đôi mắt của nhân dân Việt Nam luôn hướng ra biển, hướng về về quần đảo Hoàng Sa thân yêu.