Khủng hoảng Ukraine: Pháp, Đức ra tuyên bố chung chống lại Nga
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ lo sợ về tình trạng bất ổn gia tăng ở Ukraine. Đồng thời, họ cũng cho biết kế hoạch trưng cầu của lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine vào Chủ nhật là bất hợp pháp.
![]() |
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo về bạo lực leo thang ở đông Ukraine. |
Đức và Pháp còn kêu gọi Nga giảm bớt lực lượng của mình đang đóng quân ở khu vực biên giới với Ukraine. Theo BBC cho biết, NATO ước tính Nga đang duy trì 40.000 quân gần biên giới, mặc dù Matxcơva nói rằng họ đã rút quân về.
Trong khi đó, Tổng thống lâm thời của Ukraine Olexander Turchynov cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý có thể dẫn đến việc "tự hủy diệt" của các khu vực muốn bỏ phiếu ủng hộ liên bang hóa.
Tuyên bố các nhà lãnh đạo Pháp và Đức được đưa ra sau khi họ gặp nhau tại Đức. “Nếu không cuộc bầu cử tổng thống không được quốc tế công nhận thì sẽ không thể tránh được tình trạng bất ổn tiếp tục tại đất nước Ukraine”, tuyên bố cho biết, "Đức và Pháp thỏa thuận rằng nếu xảy ra trường hợp đó, phản ứng sẽ được đưa ra đúng như Hội đồng châu Âu (EC) đã quyết định vào ngày 6/3”.
Theo đó, lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga trước đây do EC dự thảo sẽ được thực hiện. Cả Liên minh châu Âu và Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhắm mục tiêu vào các quan chức và các công ty có quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhưng tuyên bố chung cũng kêu gọi chính phủ Ukraine kiềm chế các hành động quân sự trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra, ngoại trừ các hoạt động "thích hợp" để bảo vệ người và tài sản.
“Sẽ hoàn toàn sụp đổ”
Hôm thứ Bảy (10/5), ông Turchynov thừa nhận hầu hết miền đông Ukraine ủng hộ cho lực lượng quân sự thân Nga, nhưng cảnh báo cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ Nhật là “một bước lao xuống vực”.
"Những người ủng hộ quyền tự quyết không hiểu rằng điều này có nghĩa là sự sụp đổ của nền kinh tế, các chương trình xã hội và cuộc sống nói chung cho đa số người dân tại khu vực", ông nói.
![]() |
Ít nhất 7 người thiệt mạng và 39 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa hai bên tại cửa ngõ đông nam Mariupol hôm thứ Sáu, 9/5. |
Ukraine hiện đang tăng cường chiến dịch “chống khủng bố”, dẹp bỏ lực lượng ly khai thân Nga ở phía đông và tái chiếm các tòa nhà chính phủ trong ít nhất hơn mười thị trấn và thành phố. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 39 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa hai bên tại cửa ngõ đông nam Mariupol hôm thứ Sáu (9/5), theo số liệu chính thức.
Chính phủ Ukraine cho biết đã có một cuộc đấu súng khi các nhà hoạt động ủng hộ Nga cố gắng giành lại một trụ sở cảnh sát, nhưng một số nhân chứng địa phương cáo buộc lực lượng an ninh đã bắn người biểu tình không vũ trang. Trong chiều thứ Bảy, lực lượng ly khai thân Nga trong thành phố Mariupol đã thiết lập rào chắn chặt chẽ hơn với lốp xe đốt cháy và xe lật nằm ngửa trên mặt đường, phong tỏa các con đường ra vào tòa thị chính và đồn cảnh sát.
Ngày Chiến thắng (9/5)
![]() |
Tổng thống Nga Putin thăm thành phố Sevastopol, Crimea nhân ngày Chiến thắng phát xít. |
Là một ngày quan trọng của khối Liên Xô cũ, nhưng không hề có dấu hiệu giảm nhiệt căng thẳng giữa phương Tây và Nga về vấn đề Ukraine.
Tổng thống Putin đã bay đến Crimea để tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít. Washington mô tả chuyến đi của ông Putin là khiêu khích và không cần thiết. Trong chuyến thăm tới thành phố Sevastopol nhân ngày Chiến thắng, Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng khẳng định: “Các quốc gia khác phải tôn trọng các quyền của người Nga”, Interfax đưa tin cho biết.
Cuộc trưng cầu dân ý ngày 11/5 sẽ vẫn diễn ra tại vùng Donetsk và Luhansk, mặc dù ông Putin kêu gọi các tổ chức ủng hộ ly khai trì hoãn. Cử tri sẽ được hỏi liệu họ có ủng hộ thành lập Cộng hòa nhân dân Donetsk hay không, điều mà chính phủ Ukraine và phương Tây lo ngại sẽ là bước tiến cho khu vực này sáp nhập vào Nga.