Không quân Mỹ khai hỏa mở màn cuộc tấn công IS
Telegraph dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hôm 15/9, các chiến đấu cơ nước này đã tổ chức một cuộc không kích gần Baghdad và một vụ gần núi Sinjar, phía bắc Iraq trong vòng 24 giờ qua.
Hồi tháng trước, Washington đã phát động chiến dịch không kích tiêu diệt IS tại khu vực phía bắc Iraq. Tuy nhiên, thông báo hôm 15/9 về việc các chiến đấu cơ của Mỹ tấn công những mục tiêu được xác định là nơi trú ẩn của phiến quân IS gần Baghdad là dấu hiệu cho thấy Mỹ quyết tâm mở rộng chiến dịch truy quét lực lượng khủng bố này.
Các tay súng IS diễu hành trên đường phố thành phố phía bắcMosul, Iraq hồi tháng Sáu. |
"Các lực lượng quân sự Mỹ vẫn tiếp tục triển khai tấn công nhằm vào lực lượng khủng bố IS tại Iraq. Các chiến đấu cơ đã tiến hành 2 vụ không kích vào ngày 14 – 15/9 nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq gần Sinjar và tây nam Baghdad", Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ thông báo.
"Ngoài mục đích bảo vệ người dân và sứ mệnh nhân đạo, cuộc không kích phía tây nam Baghdad là cuộc tấn công đầu tiên trong chiến dịch mở rộng chiến dịch tiêu diệt IS trong khi các lực lượng an ninh Iraq tiếp tục triển khai phản công như kế hoạch đã được Tổng thống Barack Obama tuyên bố hôm 10/9", cơ quan này nói thêm.
"Toàn bộ các chiến đấu cơ đều trở về an toàn sau khi làm nhiệm vụ. Các cuộc không kích này nhằm mục đích bảo vệ quân nhân và các cơ sở của Mỹ cũng như hỗ trợ nỗ lực cứu trợ nhân đạo và giúp các lực lượng Iraq phản công chống lại lực lượng khủng bố IS", Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ cho biết. Theo đó, quân đội Mỹ đã triển khai 162 cuộc không kích tại Iraq.
Thông tin Mỹ lần đầu tiên tổ chức không kích gần thủ đô Baghdad được công bố trong bối cảnh liên minh gồm 27 nhà ngoại giao hàng đầu thế giới bao gồm 10 nước Ả Rập tiến hành nhóm họp tại Paris hôm 15/9 và cam kết ủng hộ Iraq trong cuộc chiến chống lại IS "bằng mọi cách có thể kể cả hỗ trợ quân sự phù hợp".
Theo CIA, cộng đồng quốc tế đã thể hiện lòng quyết tâm tiêu diệt lực lượng cực đoan IS hiện đang hoạt động trên lãnh thổ Iraq và Syria với số lượng lên tới 31.500 chiến binh.
Với vai trò chủ tọa cuộc họp tại Paris, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết cuộc họp này là một bước tiến quan trọng nhằm xây dựng một liên minh quốc tế chống lại IS.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond nhấn mạnh Anh "sẽ đóng vai trò chỉ đạo trong liên minh này". Song ông nói thêm: "Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về cách chúng tôi tham gia chiến dịch chống lại IS như thế nào".
Ông Hollande còn khẳng định IS là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. "Chúng là mối đe dọa mang tính toàn cầu và việc tấn công IS là phản ứng của toàn cầu. Không nên để lãng phí thêm thời gian", Tổng thống Hollande nói.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của tờ Telegraph (Anh), một nhật báo khổ rộng phát hành buổi sáng hàng ngày tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.