Không “nói chuyện” được với Mỹ - Hàn, Triều Tiên tìm đến Nga
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan đã dẫn đầu đoàn ngoại giao lên đường tới Matxcơva |
Theo Thông tấn xã trung ương Triều Tiên đưa tin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan đã dẫn đầu đoàn ngoại giao lên đường tới Matxcơva.
Một bài báo hồi cuối tuần của hãng thông tấn Nga RIA Novosti cũng cho biết ông Kim sẽ thảo luận nối lại các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông Kim sẽ gặp gỡ Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Tiove và Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov.
Chuyến đi được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên đang muốn vươn ra thế giới sau nhiều tháng căng thẳng tăng cao kể từ khi nước này thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba hồi tháng Hai.
Kim Kye-gwan là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán sáu bên từng được tổ chức trước đây, khi Triều Tiên hứa hẹn sẽ giải trừ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ và đảm bảo an ninh. Các cuộc đàm phán đã không được tổ chức từ năm 2008 cho đến nay.
Triều Tiên đã tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình, nhưng nói rằng sẵn sàng mở cửa cho các cuộc đối thoại song phương với Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia có liên quan. Ông Kim chính là người dẫn đầu đoàn Triều Tiên khởi động lại các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh.
“Đằng sau những sáng kiến ngoại giao mới nhất của Triều Tiên là mục tiêu thực sự nhắm tới các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Seoul và trực tiếp mở cửa đối thoại với Washington”, Yang Moo-jin, một giáo sư tại Viện Nghiên cứu Triều Tiên, Đại học Seoul cho biết.
Sau cuộc họp đề xuất hàn gắn với Seoul bị hoãn lại hồi tháng trước, Bình Nhưỡng đã đưa ra đề nghị hội đàm cấp cao trực tiếp với Washington. Tuy nhiên, Mỹ đã không đồng ý tổ chức cuộc hội đàm này trừ phi Bình Nhưỡng bày tỏ thiện chí từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.