'Không một loại vacxin nào an toàn tuyệt đối'
Bộ Y tế, Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã tổ chức công bố kết quả đánh giá tính an toàn của vacxin Quinvaxem. Ba cơ quan này khẳng định, Quinvaxem đạt chất lượng, an toàn, hiệu quả.
![]() |
Đại diện WHO, UNICEF và các cơ quan thuộc Bộ y tế trả lời những thắc mắc về vacxin Quinvaxem. |
Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng hiện có 5 loại vacxin 5 trong 1 được tổ chức này tiền thẩm định và khẳng định là an toàn, hiệu quả, đạt chất lượng. Trong số đó, Quinvaxem là 1 loại được khuyên dùng. Theo WHO, Quinvaxem đã được sử dụng ở 90 nước với tổng số trên 400 triệu liều. Năm 2010, Việt Nam đưa vacxin Quinvaxem vào chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), dành cho trẻ em dưới 1 tuổi phòng bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não do Hip.
Việc triển khai tiêm chủng mở rộng bằng vacxin 5 trong 1 này ở Việt Nam diễn ra được hơn 2 năm. Nhưng cuối năm 2012, đầu 2013, Việt Nam ghi nhận 5 trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vacxin Quinvaxem. Do đó, tháng 5/2013, Bộ Y tế xin tạm dừng tiêm loại vacxin này để có thêm thời gian đánh giá về nguyên nhân của các phản ứng.
Theo ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, Trưởng ban quản lý dự án TCMR, từ 2010 đến nay, có 43 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, "Tuy nhiên, chỉ có 9 trường hợp có thể coi là có liên quan đến tiêm vacxin Quinvaxem nhưng đều hồi phục, 17 trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân" - ông Hiển khẳng định.
"Không một loại vacxin nào an toàn tuyệt đối. Tại Srilanka, họ đã dừng 2 năm để đánh giá về tính an toàn của Quinvaxem nhưng sau đó, không có bằng chứng khẳng định những trẻ tử vong sau tiêm chủng là do vacxin, hầu hết do có bệnh tim, hô hấp... nên quốc gia này đã dùng trở lại từ 2010 tới nay", ông Hiển nói.
Những phản ứng sau tiêm có thể có do kỹ thuật tiêm, do vacxin, do các bệnh sẵn có và do tâm lý trẻ. Như vậy, các cơ quan liên quan tới đều khẳng định vacxin Quinvaxem không phải là nguyên nhân dẫn tới việc trẻ tử vong sau khi tiêm chủng.
Chính vì thế, ông Hiển cho rằng việc tiếp tục dùng Quinvaxem nghĩa là chấp nhận sẽ có những phản ứng phụ không mong muốn, vì thế Bộ Y tế và các cơ quan liên quan sẽ có những biện pháp tuyên truyền để bậc cha mẹ hiểu, theo dõi sức khỏe của trẻ trước, trong và sau khi tiêm vacxin, tránh những "tai nạn" đáng tiếc xảy ra.
Nhật mai