“Không bao giờ từ bỏ chủ quyền quốc gia”
Cử tri Nguyễn Xuân Đáng đặt câu hỏi, trong tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc, thủ tướng Nhật đã tuyên bố nếu Trung Quốc xâm phạm thì nước Nhật sẽ dùng vũ lực để chống lại, trong khi đó “phản ứng của chúng ta yếu quá, mới chỉ bảo vệ chủ quyền bằng những lời tuyên bố”.
Cử tri cũng lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn cho ngư dân khi đánh bắt cá tại biển Đông. Cử tri Phạm Xuân Chuyên đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nói rõ quan điểm về vấn đề biển Đông, trong khi cử tri Trần Minh Quang cho rằng “chúng ta không nên khoan nhượng với những hành vi xâm lấn chủ quyền”.
![]() |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ cử tri sau buổi tiếp xúc |
Trả lời những thắc mắc này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Đảng và Nhà nước “không bao giờ từ bỏ chủ quyền quốc gia”, và chúng ta cũng không bảo vệ chủ quyền kiểu chỉ bằng nói miệng. Chủ trương của Việt Nam là hòa bình, ổn định dựa trên luật pháp quốc tế. “Đây là chủ trương được thế giới đồng lòng” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Trong khi đó, ở buổi tiếp xúc tại quận 3 vào buổi sáng cùng ngày, nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đất đai đã được các cử tri tại đây đưa ra.
Cử tri Lê Thanh Tùng cho rằng hiện nay giá đền bù, hỗ trợ không tương xứng với giá trị đất bị thu hồi, điều này gây khó khăn rất lớn cho người dân. Ông Tùng cũng đề nghị trong Luật Đất đai không chỉ dùng từ “hỗ trợ” mà phải là “hỗ trợ thích đáng” cho những người bị thu hồi đất.
Cùng đóng góp cho dự luật này, bà Trần Thị Lưu Hà nêu quan điểm, “nếu đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý thì cần phải tạo cơ chế cho người dân giám sát, như cho nhân dân tham gia vào quá trình bàn bạc, thống nhất việc thu hồi đất. Cũng theo cử tri Hà, dự thảo luật đất đai mới chỉ đặt vấn đề bố trí tái định cư mà chưa đề cập đến việc ổn định cuộc sống.
Trong đợt tiếp xúc lần này một số cử tri đã chất vấn đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước về bài viết “Tứ đại ngu” được đăng trên blog của ông trước đó.
Cử tri Bùi Hữu Phúc (quận 1) cho biết, việc ông Hoàng Hữu Phước viết blog với những phát ngôn không hay đã làm nhiều người “cảm thấy buồn lòng”. Bản thân ông cũng thấy áy náy vì đã bỏ phiếu cho đại biểu Hoàng Hữu Phước. Cử tri Nguyễn Văn Thiêm (quận 4) cho rằng, “sau sự việc lần này tôi hy vọng ông sẽ rút ra được bài học cho bản thân”.
Trả lời những chất vấn này, ông Phước cho rằng trên blog ông thường sử dụng ngôn ngữ trào phúng, và bài viết về đại biểu Dương Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Ông cũng thẳng thắn cho biết “tất cả những gì sai sẽ được xử lý theo đúng quy chế của tổ chức”.