Khởi động chương trình "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc" lần thứ 6

Trong 3 ngày từ 23 đến ngày 25/5, tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu) Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 6.

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Trưởng ban tổ chức chương trình Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc.

Nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, yêu chuộng hòa bình và ý thức tham gia bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia của sinh viên Việt Nam; định hướng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo Tổ quốc tới sinh viên; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”.

Qua 5 lần tổ chức, Chương trình đã lần lượt được diễn ra tại các huyện đảo, thành phố biển của đất nước: Lý Sơn – Quảng Ngãi (2013); Thổ Chu, Phú Quốc – Kiên Giang (2014); Quy Nhơn – Bình Định (2015); Cô Tô – Quảng Ninh (2016); Phú Quý – Bình Thuận (2017) với sự tham gia của hơn 3000 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên trong và ngoài nước.

Tại mỗi điểm dừng chân, đại biểu tham gia chương trình đều có những hoạt động thiết thức nhằm tuyên truyền về chủ quyền, giá trị của biển, đảo Tổ quốc; xây dựng các công trình thanh niên, cột cờ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động có ý nghĩa về dân sinh và bảo vệ môi trường tại địa phương. Đặc biệt, chương trình đã góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong sinh viên Việt Nam và cộng đồng xã hội.

Năm 2019, Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 6 sẽ được tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa danh gắn liền với những trang sử đấu tranh cách mạng anh hùng của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước. Chương trình năm nay có chủ đề “Tiếp bước những người anh hùng”, diễn ra trong các ngày 23, 24, 25 tháng 5 năm 2019, với sự tham gia của 400 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết Côn Đảo có vị trí quan trọng về mặt quốc phòng trong chiến lược phòng thủ quốc gia.

Đây cũng là một “địa chỉ đỏ”, nơi ngã xuống của biết bao anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Nơi đây còn được ví là “báu vật của thiên nhiên” của quốc gia, hội đủ các yếu tố rừng, biển, hệ sinh vật phong phú, đa dạng nhất Việt Nam. Côn Đảo đang trên đà phấn đấu để trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc.

Thông qua chương trình, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn gần 400 đại biểu và thanh niên, sinh viên, nhân dân cả nước được thấy vẻ đẹp và tiềm năng phát triển của biển, đảo Côn Đảo nói riêng, cũng như biển đảo Tổ quốc nói chung. Từ đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và đóng góp công sức xây dựng biển, đảo phát triển giàu mạnh.

Chương trình được thiết kế với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, có ý nghĩa: Tặng công trình sân chơi, tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu nhi; Thăm, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc cho các gia đình chính sách, đồn biên phòng;  Tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, học sinh khuyết tật; Triển lãm ảnh, mô hình giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, phát triển kinh tế biển; Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương; Xem phim tư liệu về Côn Đảo; giao lưu với nhân chứng lịch sử; nghe chuyên gia thông tin về tình hình biển, đảo Tổ quốc; Tham gia hoạt động trò chơi lớn nhằm tìm hiểu lịch sử Côn Đảo, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc; tiềm năng phát triển của biển đảo Việt Nam;  Giao lưu văn nghệ giữa nhân dân huyện đảo với thanh niên, sinh viên và các ca sỹ được yêu mến như: ca sỹ Bùi Anh Tuấn, ca sỹ Vũ Cát Tường, Ca sỹ Thu Hằng – giải nhất Sao Mai 2015; Thăm quan tìm hiểu các di tích lịch sử, di tích cách mạng trên đảo.

Ngô Huyền - Phương Liên

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !