Tập đoàn TH trao tặng 34 máy thở phục vụ hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 nặng

Ngày 1/9, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á, thông qua Quỹ Vì Tầm vóc Việt trao tặng 34 máy thở chức năng cao trị giá gần 14 tỷ đồng tới Bộ Y tế, tiếp tục hành trình chung tay cùng cả nước chống dịch Covid.

{keywords}
 Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long tiếp nhận 34 máy thở do Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á, thông qua Quỹ Vì Tầm vóc Việt trao tặng sáng ngày 1/9. Ảnh Bộ Y tế

Đại diện Bộ Y tế - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng GS.TS Trần Bình Giang- Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận quà tặng ý nghĩa này từ bà Thái Hương- Nhà sáng lập Tập đoàn TH. Trong số này, 30 máy được trao tặng 3 Bệnh viện và 4 máy còn lại trao tặng tỉnh Nghệ An.

{keywords}
Lãnh đạo Bộ Y tế và các bệnh viện tại Lễ tiếp nhận máy thở do lãnh đạo Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì Tầm vóc Việt trao tặng sáng 1/9. Ảnh Bộ Y tế

34 máy thở Elisa 300 là loại máy thở hồi sức cao cấp của hãng Lowenstein Medical sản xuất tại Đức, có nhiều chế độ thở đáp ứng yêu cầu hỗ trợ điều trị các bệnh nhân Covid-19 suy hô hấp từ nhẹ đến nặng, đảm bảo thông khí xâm nhập và không xâm nhập - có thể sử dụng cho trẻ em. Loại máy thở này có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng công nghệ tuabin thế hệ mới, cho phép hoạt động độc lập, phù hợp với các bệnh viện dã chiến không có sẵn hệ thống khí trung tâm.

Tại buổi tiếp nhận, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đã thành lập 12 Trung tâm Hồi sức tích cực để kịp thời cấp cứu các bệnh nhân mắc Covid -19 nặng, phải thở máy. Hai Bệnh viện đầu ngành là Bạch Mai và Việt Đức đang phụ trách các Bệnh viện dã chiến ở Hà Nội, đồng thời cử lực lượng tăng cường xây dựng, vận hành các Trung tâm hồi sức tích cực tại các bệnh viện dã chiến phía Nam (trong đó có bệnh viện dã chiến số 13 - quận Bình Chánh và Bệnh viện dã chiến số 16 - quận 7, TPHCM). Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đang vận hành Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 quy mô 500 giường ở Hoàng Mai, Hà Nội vừa hoàn thành ngày 29/8 và tăng cường ở Bình Dương.  

{keywords}
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi Lễ tiếp nhận máy thở. Ảnh Ngọc Hà.

Trong đợt dịch thứ 4 bùng phát từ 5/2021, TPHCM và các tỉnh thành phía Nam có số lượng người nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn, ngành Y tế đã hết sức nỗ lực trong điều trị bệnh nhân nặng, kiểm soát và giảm tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong. Khi mắc Covid 19, nhiều bệnh nhân bị suy hô hấp nhanh, các bệnh viện dã chiến đều lắp đặt máy thở nhưng vẫn thiếu. Có bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường thì chỉ có 200 máy thở chức năng cao (đảm bảo thông khí xâm nhập và không xâm nhập…). Vì vậy, các điểm dã chiến đều cần thêm trang thiết bị để cứu sống bệnh nhân. “Chúng tôi mong muốn có sự chung tay hỗ trợ trang thiết bị để cứu sống và chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Thời điểm này, thêm một máy thở là thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Bà Thái Hương chia sẻ: “Khi nghe Bộ trưởng nói một máy thở cứu được rất nhiều người, chúng tôi – với vai trò là doanh nghiệp và là công dân mong muốn hỗ trợ trang thiết bị y tế thiết yếu để cứu người trong đại dịch. Chúng tôi rất cảm kích khi Bộ Y tế, các bệnh viện đã đón nhận rất trân trọng tấm lòng của chúng tôi”

Bà Thái Hương cũng nhấn mạnh: “Trước khi nghĩ tới tăng trưởng thì phải nghĩ tới sức khỏe” và cho rằng thời điểm này sức khỏe của gần 100 triệu dân là quan trọng nhất, Chính phủ đang nỗ lực vì điều đó và luôn quan tâm, khích lệ đối với các doanh nghiệp và người dân nhằm huy động sức mạnh toàn dân đồng lòng chống dịch. Từ đó mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân đều có cơ hội được thể hiện trách nhiệm xã hội của mình.

{keywords}

 

{keywords}

Trước đó, ngày 25/8, đồng hành cùng Chính phủ trong việc cùng quân đội chăm lo cho người dân, Tập đoàn TH phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, trao tặng người dân TP HCM 500.000 sản phẩm sữa tươi sạch, nước uống trái cây tự nhiên, nước tinh khiết trị giá hơn 4 tỷ đồng. Toàn bộ sản phẩm TH được trao tặng thông qua Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Thành phố, sau đó lực lượng quân đội sẽ thay mặt chính quyền chuyển đến người dân, đảm bảo tiêu chí “ai ở đâu ở yên đó”.

TH mong muốn, những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, tăng sức đề kháng sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trong những ngày giãn cách xã hội, chung tay cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Từ 3/2020 tới nay, khi dịch Covid bùng phát và tái bùng phát, tập đoàn TH, ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt đều có mặt tại các điểm nóng trao tặng sản phẩm, các trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm. Trong đó, khi dịch bùng phát, 3 đơn vị cũng đã trao tặng 2 máy thở cao tần. Tổng trị giá các hoạt động trao tặng, ủng hộ phòng chống, điều trị bệnh nhân mắc Covid 19 của 3 đơn vị lên tới 100 tỷ đồng.

{keywords}

 “Tại tập đoàn TH, ngay từ khi bùng dịch, doanh nghiệp đã lập tức thành lập Ủy ban ứng phó khẩn cấp Covid-19 và các phân ban triển khai ứng phó trên từng lĩnh vực. Các lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn đều có mặt trong Ủy ban này để đảm bảo ứng phó đại dịch không chỉ bao gồm các biện pháp đảm bảo sức khỏe của cán bộ nhân viên mà còn đưa ra chiến lược phù hợp đảm bảo chuỗi sản xuất an toàn, không bị đứt gãy”.
                                                                         Bà Thái Hương- Nhà sáng lập tập đoàn TH

Anh An

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Đang cập nhật dữ liệu !