Vu Lan báo hiếu: "Sức khỏe vàng" tặng đấng sinh thành

Chia sẻ trên facebook cá nhân đoạn clip cảm động với câu hỏi “Bạn có thực sự thấu hiểu ước mơ của cha mẹ?”, MC Quỳnh Hương, diễn viên Lương Thế Thành, hot blogger Nguyễn Ngọc Thạch… đã khiến cộng đồng mạng cảm động trước những tâm tình mùa Vu Lan.

Từ câu chuyện “trồng hoa hướng dương…” đến cái giật mình khi xem clip

Chỉ mới xuất hiện trong vòng vài tuần lễ, nhưng đoạn clip “Bạn có thực sự thấu hiểu ước mơ của cha mẹ?” đã chiếm trọn cảm xúc của cộng đồng mạng khi đạt đến lượt xem hơn 9 triệu. 

Bác Trần Tùng Anh (60 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Con gái về nhà mở cho tôi xem. Tôi xem xong thấy mắt con rơm rớm, mình cũng rơm rớm theo. Đúng là làm cha mẹ hiếm khi nào chia sẻ ước mơ của mình với con, sợ con bận lòng. Chỉ khi con nắm tay tôi nói: ‘Con vô tâm quá, con cũng không biết ba thực sự có mơ ước gì’, tự nhiên mình cũng thấy bùi ngùi”.

Câu chuyện trong clip thật ra không hề xa lạ. Xem từ đầu đến cuối, những hình ảnh, lời thoại giản dị và gần gũi tới mức hầu như bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp thấp thoáng đâu đó bóng dáng gia đình mình, bố mẹ mình, anh chị em mình từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành.

Trong clip, có một người cha đến tuổi về hưu, đều đặn hàng tuần dắt xe máy ra khỏi nhà để “đi trồng hoa hướng dương”. Và cậu con trai, sau từng năm tháng trưởng thành, biết bao lần nhìn thấy cha dắt xe và hỏi: “Đi trồng hoa hướng dương với ba không con?” đều lắc đầu từ chối, khi thì bận học, khi thì bận đi chơi hay bận công việc, vợ con…

Bạn có thực sự thấu hiểu ước mơ của cha mẹ?

MC Quỳnh Hương chia sẻ chị như thấy chính hình ảnh của không ít những người con trưởng thành trong đó. Nữ MC của chương trình “Thay lời muốn nói” viết trên facebook: “Công việc bận rộn, không có nhiều thời gian kề cận để chia sẻ nói chuyện nhiều cùng ba mẹ, rồi áp suy nghĩ của người trẻ vào mà đoán ước mơ của người già… nên nhiều khi, con cái muốn đem lại những điều thiết thực cho ba mẹ nhưng chưa chắc dò được đúng đài”.

Quả thật, khi xem đoạn clip, nghe người con trai bàn với vợ sẽ tặng ba chiếc iPad hoặc “tặng ba một chuyến du lịch Singapore vì ba chưa đi chơi bao giờ”, rất nhiều người con trưởng thành đã… giật mình theo, vì cũng từng nghĩ ba mẹ sẽ thích những món quà mà con cái thích!

Chỉ đến lúc người cha trong clip gặp tai nạn, cậu con trai mới ngỡ ngàng phát hiện sự thật. Hóa ra, việc “đi trồng hoa hướng dương” chính là ươm những hạt mầm cho một lớp học tình thương, để những đứa trẻ kém may mắn cũng có cơ hội học hành. Và mong mỏi của người thầy giáo già thì giản dị lắm, đó chỉ là mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục làm những điều ý nghĩa cho cuộc đời!  

Vu Lan này, có món quà nào quý hơn “hành động” để cùng cha mẹ thực hiện ước mơ?

Đoạn phim ngắn có một cái kết “có hậu”, đầy ắp niềm hạnh phúc khi cậu con trai đã nhận ra sự vô tâm, đã chọn cách chăm sóc sức khỏe của ba, và đồng hành cùng ba sơn lại lớp học, làm một thư viện để “trồng hoa hướng dương”. Câu chuyện cảm động trong clip đã khiến cộng đồng mạng cảm động và khuyến khích những người con cùng đồng hành với cha mẹ trong việc thực hiện ước mơ.

“Mùa Vu Lan năm nay tôi sẽ thực hiện điều mà tôi đã hứa từ lâu: Về nhà nhiều hơn, cùng ba chăm sóc vườn cây và không quên tặng ba món quà sức khoẻ với Ensure mới. Điều này nghe đơn giản quá nhỉ? Vậy mà tôi đã không làm được trước đây” - ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn Hamlet Trương chia sẻ.

Cũng giống như thế, Hot blogger Nguyễn Ngọc Thạch, ca sĩ Khởi My, MC Quỳnh Hương… và khá nhiều sao Việt khác cũng chung một tâm tình, khi nhận ra rằng có lẽ mong ước thực sự của tất cả mọi người làm cha làm mẹ bây giờ chính là giữ được sự khỏe mạnh dài lâu để có thể tiếp tục bên cạnh con cháu và thực hiện những ước mơ dở dang.

Còn bạn, bạn có nghĩ mình đã thấu hiểu điều ba mẹ bạn thực sự mong muốn?

Cha mẹ dành một đời để chăm lo, nâng bước cho từng ước mơ của con. Vậy thì nay, sẽ thật ý nghĩa biết bao nếu cùng hàng triệu người con trưởng thành khác có những hành động thực tế để bày tỏ yêu thương và sự hiếu thuận của mình đến đấng sinh thành.

Việt Khôi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !