Vợ chồng không chung thuỷ: Ung thư vùng kín tấn công

Vi rút HPV lây qua đường tình dục không an toàn và là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư dương vật ở nam giới, ung thư cổ tử cung ở nữ giới.

Vợ chồng không chung thuỷ: Ung thư vùng kín tấn công - ảnh 1

Ảnh minh hoạ.

Bị ung thư dương vật vì không chịu đeo bao cao su

Trường hợp của Nguyễn Văn Th. 41 tuổi, trú tại Bắc Ninh, đang điều trị tại Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu Bệnh viện Bạch Mai là điển hình. Anh Th. bị ung thư dương vật, vừa phải cắt bỏ để phòng di căn. Dù đang điều trị hoá chất nhưng nỗi ám ảnh về căn bệnh đến từ lối sống vô tội vạ của mình khiến anh Th cảm thấy lo lắng.

Ngày còn thanh niên, anh có đời sống tình dục khá phức tạp. Có lúc anh mạnh mẽ khoe một tuần đi với 3 – 4 cô gái thì giờ đây anh ê chề trong đau đớn. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân gây ung thư dương vật của anh Th là do sự tăng độc lực của vi rút HPV – một loại vi rút lây qua đường tình dục. Anh Th cũng thừa nhận quan hệ tình dục nhiều người nhưng không bao giờ sử dụng bao cao su. Có lẽ vì thế mà anh đã mang vi rút HPV trong máu.

Theo bác sĩ Mai Trọng Khoa, Bệnh viện Bạch Mai, hầu như đàn ông có vi rút u nhú ở người sẽ tăng nguy cơ phát triển ung thư dương vật. 

Những nghiên cứu cho thấy số lượng người bị ung thư dương vật có nhiễm HPV là khoảng 47%. Một nghiên cứu của Đan Mạch, đàn ông đã không sử dụng bao cao su có nguy cơ tăng gấp đôi nguy cơ ung thư dương vật so với những người đàn ông đã sử dụng bao cao su. Những người đàn ông có nhiều bạn tình có thể làm tăng nguy cơ ung thư dương vật.

Ung thư cổ tử cung

Theo tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu, năm 2008 mỗi năm thế giới có 490.000 phụ nữ mắc mới và 270.000 phụ nữ chết vì bệnh này. 80% trong số này gặp ở các nước đang phát triển. Riêng Mỹ mỗi năm có 11.000 ca mắc mới mỗi năm, 3.900 bệnh nhân tử vong, xếp hàng thứ 8 trong các bệnh ung thư thường gặp. Năm 2012, Việt Nam có 15.279 phụ nữ bị ung thư cổ tử cung ở mọi giai đoạn.

Còn PGS Phạm Duy Hiển – nguyên PGĐ Bệnh viện K Trung ương cho biết, HPV không chỉ là tác nhân gây ung thư dương vật mà ở phụ nữ nó trở thành nỗi ám ảnh khi nó gây ra căn bệnh ung thư cổ tử cung. 

Đây là bệnh lý ác tính của cổ tử cung, bệnh bắt đầu từ sự biến đổi gen của một số tế bào thuộc lớp biểu mô gai bao phủ toàn bộ cổ tử cung và liên tiếp phủ toàn bộ lòng âm đạo. Sự biến đổi của các tế bào này khởi nguồn hoàn toàn lành tính ở cổ tử cung bởi sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó có vi rút HPV được coi là nguyên nhân. 

Sự biến đổi này bắt đầu từ bề mặt rồi ăn sâu dần xuống lớp đáy, từ lành tính chuyển sang thành tiền ung thư, ung thư tại chỗ rồi cuối cùng là ung thư thực sự, hay còn gọi là ung thư xâm lấn. Ung thư cổ tử cung xuất phát chủ yếu từ lớp tế bào này (>95%), chỉ có > 5% ung thư cổ tử cung xuất phát từ tế bào biểu mô tuyến. 

HPV là một họ vi rút DNA nhỏ có khoảng 120 chủng hay tuyp khác nhau đánh số từ 1 đến 120, trong đó chủ yếu là vô hại. Có nhiều trường hợp bệnh tự khỏi nhưng một số phải điều trị và có chủng biến thành ung thư. 

Nếu chúng xuất hiện ở bên ngoài gọi là sùi mào gà. Cũng như ở da u sùi này trông rất dữ dội, rất ít khi chuyển thành ung thư. Nhưng trong ung thư cổ tử cung thì 100% có mặt của HPV, đặc biệt là tuyp 16 và 18, tuýp 11 thường gặp trong các thương tổn của bệnh sùi mào gà.

HPV lây qua tiếp xúc trực tiếp qua tay, đồ dung cá nhân như dung chung khăn mặt, bàn chải đánh răng, quần áo. Song trực tiếp nhất là qua giao hợp có vết thương như da bị trầy xước, niêm mạc cổ tử cung, âm đạo bị thương tổn do chính hành động giao hợp hoặc đang bị viêm nhiễm bởi những loại vi trùng khác. HPV không thể xâm nhập vào cơ thể qua vùng da hoặc niêm mạc lành.

Ung thư cổ tử cung thường có biểu hiện chậm chạp. Phát hiện khi ra máu bất thường ở âm đạo, hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục, đau ở bụng dưới, đau khi quan hệ vợ chồng, sụt cân, đau chân, phù chân…Ở giai đoạn muộn thì việc điều trị bệnh khó khăn hơn. 

Để phòng ngừa các bác sĩ khuyên có thể tiêm ngừa vắc xin phòng HPV và có đời sống tình dục lành mạnh và an toàn. Vợ chồng chung thuỷ để không lây nhiễm HPV. 

P. Thuý

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !