Vĩnh Phúc: Cần nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá
Thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp trong việc chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Là một trong những cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thầy Hoàng Mạnh Du - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết: Để thực hiện mục tiêu nói không với khói thuốc lá, hàng năm vào đầu năm học mới, Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Trong đó nội dung tập trung vào việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên và học sinh; đánh giá việc thực hiện không hút thuốc lá và thứ hai hàng tuần; đảng viên tích cực đi đầu trong việc bỏ thuốc lá; ban giám hiệu, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, bí thư cấp ủy… không hút thuốc lá.
Cấm học sinh hút thuốc là việc cần thực hiện cấp bách (ảnh minh họa) |
Bên cạnh đó, tại các cuộc sinh hoạt tập thể của trường, liên hoan đều không sử dụng thuốc lá; hàng ngày sau mỗi tiết học đoàn thanh niên nhà trường cử người kiểm tra các điểm nóng để phát hiện và ngăn chặn học sinh hút thuốc lá; trong tiêu chí đánh giá cán bộ, giáo viên, người lao động có tiêu chí không hút thuốc lá trong trường học.
Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường còn tổ chức ký cam kết với học sinh, bí thư đoàn trường, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm xây dựng trường học không khói thuốc lá… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, trong nhiều năm qua nhận thức của cán bộ, giáo viên, người lao động và các em học sinh trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc được nâng lên.
Không chỉ THPT Chuyên Vĩnh Phúc mà Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cũng rất chú trọng tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Nghiêm cấm học viên, học sinh hút thuốc lá là một trong những nội dung trong “Nội quy lớp học”, “Nội quy học viên, học sinh” của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lạc. Trung tâm thường xuyên tuyên truyền khẩu hiệu “Nói không với thuốc lá” đến học viên, học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lạc cũng thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học viên, học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường. Các thầy, cô giáo cũng là những người đi tiên phong, chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lạc cho biết: Việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các trường học không còn là sớm mà thực sự cần thiết, giúp các em học sinh đang tuổi mới lớn có cái nhìn thực tế, thêm kiến thức rõ ràng và cụ thể nhất qua những hình ảnh tờ rơi, tờ gấp thực tế khủng khiếp do hút thuốc lá để lại di chứng, từ đó các em ý thức được tác hại để tránh xa, không bị bạn bè rủ rê, lôi kéo để hút thử.
Trong các tiết học môn thể dục, chúng tôi cũng luôn nhắc nhở các em tránh xa các tai, tệ nạn ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống, hướng cho các em tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao bổ ích, cùng xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh.
Để làm tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, trước tiên, mỗi thầy, cô giáo, mỗi cán bộ, nhân viên nhà trường phải gương mẫu để học viên, học sinh noi theo. Hàng năm, trung tâm yêu cầu học viên, học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm việc không hút thuốc lá và có hình thức xử phạt phù hợp khi phát hiện cán bộ, giáo viên, học sinh có hành vi hút thuốc lá tại lớp học, hành lang và khuôn viên nhà trường.
Các thầy, cô giáo phối hợp với gia đình, cộng đồng phổ biến nội dung về tác hại của thuốc lá đối với bản thân người hút và những người xung quanh, nhằm tuyên truyền cho các em học sinh hiểu. Ban Giám đốc trung tâm thực hiện nghiêm quy định về không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá; đồng thời, không để xảy ra tình trạng tiếp thị, tiêu thụ thuốc lá trong nhà trường.